
Xài cùng lúc 2 điện thoại di động, thay nhiều sim để cân bằng túi tiền sinh hoạt đang là cách lựa chọn của giới trẻ trong thời kỳ “bão giá” hiện nay...
|
| Dùng cùng lúc 2 điện thoại: một để nghe, một liên tục thay sim mới để được hưởng khuyến mãi đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ. |
Xài cùng lúc 2 điện thoại di động, thay nhiều sim để cân bằng túi tiền sinh hoạt đang là cách lựa chọn của giới trẻ trong thời kỳ “bão giá” hiện nay. Trong đó, một điện thoại chỉ để nghe, một chiếc chuyên để gọi bằng cách liên tục thay sim mới, hưởng khuyến mãi…
° Tận dụng tối đa khuyến mãi
Cả tuần làm việc mệt mỏi, được ngày nghỉ, định ngủ xả hơi thì tôi lại bị con “dế” đánh thức lúc 6 giờ sáng. Đầu máy bên kia, tiếng Mai Hương - cô bé đồng hương, sinh viên (SV) năm 3 Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT) líu lo: “Chị ơi, em đây mà! Em gọi chị để mượn cuốn sách”. Tôi hỏi: “Em thay số điện thoại hồi nào vậy?”. “Bà chị lạc hậu quá! Em vẫn dùng số cũ, còn đây là sim mới, em mua để được khuyến mãi, gọi cho rẻ”.
Mỗi tháng, bố mẹ Hương gửi cho con 1 triệu đồng. Trước đây, khi suất cơm mới 4.000 đồng, giá phòng trọ 200.000 đồng/tháng thì số tiền đó khá “xông xênh”, nhưng từ khi giá cả “leo thang” thì chẳng thấm vào đâu. Để chống chọi với cơn “bão giá”, Hương phải cân đối chi tiêu: “Ăn, uống không thể tiết kiệm quá nên chỉ còn tính toán cách chi tiêu. Trước đây, mỗi tháng em xài hết 150.000 đồng tiền điện thoại, giờ mua sim mới chỉ mất 69.000 đồng mà trong tài khoản được khuyến mãi tới 180.000 đồng”.
Không chỉ những SV như Hương, hiện không ít bạn trẻ đã đi làm cũng áp dụng cách thức như Hương. Trước đây, “dế” còn hiếm, chỉ “đại gia” mới dám dùng một lúc 2 chiếc. Còn hiện nay, việc dùng “dế” đã quá thông dụng, việc “tậu” cho mình 1, 2 con “dế” đã nằm trong tầm tay nhiều người, vấn đề là nuôi nó bằng cách nào? Chỉ còn cách “tiết kiệm là trên hết, tận dụng khuyến mãi tối đa”. Thanh Chương - nhân viên Marketing của một công ty sữa tại Nha Trang đã chi 220.000 đồng để tậu thêm cho mình một con “dế” đời cũ. Một cái, Chương dùng để nghe, còn cái kia dùng để gọi bằng cách liên tục thay sim có chương trình khuyến mãi. Theo lý giải của Chương, công việc đòi hỏi phải liên lạc nhiều nên nạp tiền vào sim cũ “không chịu nổi”, dùng sim mới lợi hơn nhiều. Trước đây, một tháng, con “dế” của Chương tiêu tốn hết 400.000 đồng, bây giờ chỉ cần chi ra khoảng 200.000 đồng là gọi vô tư! Ngoài khuyến mãi sim mới, các nhà cung cấp dịch vụ còn giữ khách bằng cách tặng thêm 100% giá trị thẻ nạp cho những thuê bao trả trước mới kích hoạt khi nạp tiền lần thứ hai, thứ ba, hay gọi 10 phút tính tiền 1 phút…
° Đua nhau làm “thợ câu”
Một số mạng điện thoại di động còn áp dụng hình thức cộng tiền vào tài khoản khi khách hàng nhận cuộc gọi đến từ các mạng điện thoại khác. Kiểu khuyến mãi này đã biến không ít người trở thành “thợ câu” điện thoại chuyên nghiệp. Cứ mỗi phút người khác gọi tới máy của mình, trong tài khoản điện thoại của người nhận cuộc gọi sẽ được cộng thêm 100 đồng. Vì thế, không chỉ nghe những cuộc điện thoại người khác chủ động gọi đến mà nhiều bạn gái còn chủ động nhắn tin, nhá máy để những anh chàng hào phóng gọi lại. Kim Oanh (Bình Tân, Nha Trang) kể, mấy tháng nay, mỗi tháng Oanh chỉ xài hết 100.000 đồng tiền điện thoại mà vẫn thoải mái gọi cho ba mẹ ở ngoài Bắc, buôn chuyện với mấy đứa bạn ở xa. Có tháng, Oanh được cộng tới 150.000 đồng. Oanh bật mí: “Mỗi khi có anh nào gọi tới, mình đều tỏ ra quan tâm, hỏi han thật nhiều. Cuộc gọi càng dài thì tài khoản điện thoại của mình càng đầy”. Huế, SV trường ĐHNT cho biết: “Thời gian gần đây, đề tài mà mấy đứa bạn em quan tâm nhất là mỗi ngày họ “câu” được bao nhiêu cuộc điện thoại, được cộng thêm bao nhiêu tiền vào tài khoản điện thoại. Cách đây 2 tháng, một người bạn của em được cộng 180.000 đồng”. Cũng vì chương trình khuyến mãi mà từ chỗ “dị ứng” với các cuộc điện thoại, Thủy - SV năm 2, trường ĐHNT cũõng đã thành “thợ câu” điện thoại từ lúc nào không hay…
KHÁNH HÀ




