03:05, 01/05/2008

Các ngân hàng tại Khánh Hoà đồng loạt tăng lãi suất

Từ ngày 29-4, trần lãi suất thỏa thuận huy động VND giữa các ngân hàng (NH) được nâng lên 12% thay cho mức 11% trước đó; trần lãi suất huy động USD tiếp tục duy trì ở mức 6%/năm...

Lãi suất tăng, người gửi tiền yên tâm hơn.

Ngày 28-4, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) thông báo kết quả cuộc họp của các thành viên tại khu vực miền Bắc và miền Nam. Theo đó, từ ngày 29-4, trần lãi suất thỏa thuận huy động VND giữa các ngân hàng (NH) được nâng lên 12% thay cho mức 11% trước đó; trần lãi suất huy động USD tiếp tục duy trì ở mức 6%/năm, trả lãi sau.

Ngay tức thì, sáng 29-4, một loạt NH lần lượt điều chỉnh lãi suất huy động VND. Tại Khánh Hòa, Chi nhánh NH Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã nâng lãi suất huy động VND (trả lãi cuối kỳ) các kỳ hạn dưới 6 tháng từ 0,875%/tháng lên 0,958%/tháng, kỳ hạn 7 tháng đến dưới 13 tháng tăng từ 0,958%/tháng lên 1%/tháng; Phòng Giao dịch Nha Trang của NH Đông Á cũng tăng lãi suất huy động kỳ hạn 2, 3 và 6 tháng từ 10,5%/năm lên 11%/năm, các kỳ hạn 9, 12, 13, 18 và 24 tháng tăng từ 11%/năm lên 12%/năm; lãi suất huy động VND của NH Quốc tế Chi nhánh Khánh Hòa tăng mạnh từ 10,5%/năm lên 11,5%/năm ở các kỳ hạn dưới 6 tháng, kỳ hạn 9, 12 tháng tăng từ 11%/năm lên 12%/năm… Theo giám đốc các chi nhánh NH, trong tình hình này, NH nào cũng phải điều chỉnh tăng lãi suất huy động để giữ khách hàng. Bà Lương Thị Cẩm Tú, Giám đốc Sacombank Chi nhánh Khánh Hòa cho biết: “Hết tháng 4-2008, nguồn vốn huy động của Chi nhánh Khánh Hòa đạt 1.356 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 770 tỷ đồng. Tuy không thiếu vốn, nhưng trong tình hình này, Sacombank cũng phải tăng lãi suất huy động để giữ chân khách hàng”.    

Theo VNBA, vấn đề trần lãi suất thỏa thuận liên tục được nhắc đến trong thời gian vừa qua. Tuy trước đó tất cả các thành viên đều đồng thuận mức trần lãi suất huy động VND là 11%/năm, áp dụng từ ngày 2-4 nhưng trong quá trình thực hiện, thị trường lại xuất hiện một số trường hợp “phá rào” do có dấu hiệu căng thẳng về nhu cầu vốn ở một số NH. Bằng chứng là trước ngày thực hiện thỏa thuận mới về trần lãi suất huy động một tuần, lãi suất cho vay trên thị trường liên NH (nơi các NH vay lẫn nhau) mới từ 5 - 7%/năm, kỳ hạn một tuần từ 7 - 7,5%/năm, kỳ hạn 1 tháng cao nhất cũng chỉ 10%/năm! Nhưng đến ngày 2-4, ngày đầu tiên thực hiện thỏa thuận mới về trần lãi suất - lãi suất trên thị trường liên NH đã vọt lên 12%/năm; ngày hôm sau lại vọt tiếp lên mốc 15%/năm và có lúc lên ngất ngưởng 30%/năm; còn hiện nay đang dao động trên dưới 25%/năm. Còn nhớ trong tháng 2, cũng vì lãi suất trên thị trường liên NH tăng lên gần 40%/năm nên đồng loạt các NH cổ phần đua nhau tăng lãi suất huy động lên tới 13 - 14%/năm. Sau đó, NH Nhà nước phải ban hành công điện đưa mức trần huy động vốn về 12%/năm và buộc các NH thực hiện.

Trở lại thời điểm này, khi nhu cầu vốn của nhiều NH lại có dấu hiệu căng thẳng, thị trường xuất hiện một số trường hợp “xé rào”, lãi suất cho vay trên thị trường liên NH tăng chóng mặt… thì vấn đề chỉnh trần lãi suất thỏa thuận là một yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, sau khi trao đổi, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện sự đồng thuận lãi suất huy động thời gian qua, vì sự an toàn của hệ thống và đảm bảo sự ổn định thị trường tiền tệ, tạo cơ sở cho các NH kinh doanh, 37/38 lãnh đạo các NH hội viên đã thống nhất tiếp tục thực hiện sự đồng thuận về lãi suất huy động vốn bằng VND là 12%/năm.    

Qua sự việc này có thể thấy, nhiều NH nhất là các NH TMCP, đặc biệt là các NH TMCP mới chuyển từ NH nông thôn lên NH đô thị, vẫn thiếu tính thanh khoản. Trong khi đó về phía cung, những NH dư vốn khả dụng lại không sẵn sàng cho vay trên thị trường liên NH… Trong điều kiện cùng khó khăn, các NH không có sự chia sẻ với nhau, mà còn nhân cơ hội để làm khó nhau. Tình hình này sẽ còn lặp đi lặp lại nếu NH Nhà nước không mạnh tay xử lý. Đến đây lại đặt ra câu hỏi: Trong tình hình hiện nay, có nên tiếp tục cho ra đời những NH mới nữa hay không?

THU HIỀN