
Tham gia giao thông là nỗi “ám ảnh” của nhiều du khách nước ngoài khi đến Việt Nam bởi nhiều lý do: đường sá kém chất lượng…
Tham gia giao thông là nỗi “ám ảnh” của nhiều du khách nước ngoài khi đến Việt Nam bởi nhiều lý do: đường sá kém chất lượng, ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân chưa cao… Đó cũng là điều lo lắng của anh Jason Wright, kiến trúc sư người Anh khi lần đầu đến Việt Nam.
Anh tâm sự: “Ở Việt Nam, tôi ngại nhất là phải lái xe và băng qua đường. Tại các chỗ giao nhau nên bố trí thêm các đèn giao thông và phải có tín hiệu báo thời gian để lái xe chủ động. Các chốt đèn giao thông có tác dụng giảm ùn tắt giao thông, tạo điều kiện cho người qua đường thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nhiều người dân qua đường rất tùy tiện. Ở châu Á, giao thông tại Singapore dễ dàng, thuận tiện nhất, ở Thái Lan tương đối tốt, Campuchia thì tạm được, riêng Việt Nam cần cải thiện nhiều hơn. Tôi nghĩ, chính quyền nên bố trí điểm dừng đỗ xe, tránh tình trạng đậu xe vô tội vạ trên đường, gây cản trở giao thông. Một số biển báo tên đường nhỏ, khó đọc. Ngoài ra, bản đồ thành phố cần bổ sung thông tin về đường một chiều, đường cấm xe con… để người tham gia giao thông, đặc biệt là những người từ nơi khác đến cảm thấy an tâm hơn.
Anh Jason Wright cho biết, ô tô điện là phương tiện giao thông anh ưa thích nhất ở Nha Trang, Khánh Hoà. Anh nhận xét, ở Nha Trang, lưu lượng giao thông chưa nhiều như TP. Hồ Chí Minh, du khách có thể thuê xe máy nhưng không an toàn. Tùy theo yêu cầu, du khách có thể lựa chọn loại xe phù hợp như: taxi, xe ôm… Theo anh Jason Wright, ô tô điện có lẽ là phương tiện tham quan thành phố thích hợp nhất, bởi xe chạy chậm, êm và không gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, ngồi trên xe, du khách được tận hưởng những làn gió trong lành từ biển và thoải mái ngắm cảnh thành phố. Bên cạnh đó, xe buýt là phương tiện đi lại phổ biến, giá rẻ của người dân địa phương nhưng chưa phù hợp với du khách bởi họ không biết được lộ trình, trạm lên xuống. Do đó, để thuận tiện hơn cho khách du lịch, bản đồ xe buýt cần được bán tại các bưu điện, các quầy bán báo gần trạm xe buýt hoặc được phát miễn phí tại các sân bay, các quầy thông tin du lịch, quầy tiếp tân của khách sạn.
N.T (Thực hiện)





