
Vừa qua, nhiều khán giả nhí Nha Trang đã được thưởng thức các màn biểu xiếc voi ngộ nghĩnh, vui nhộn như: voi đá banh, voi ném bóng, voi nhảy, voi thổi kèn... do đoàn xiếc Hướng Dương...
|
| Một tiết mục xiếc. |
Vừa qua, nhiều khán giả nhí Nha Trang đã được thưởng thức các màn biểu xiếc voi ngộ nghĩnh, vui nhộn như: voi đá banh, voi ném bóng, voi nhảy, voi thổi kèn... do đoàn xiếc Hướng Dương - TP Hồ Chí Minh biểu diễn. Diễn viên điều khiển các màn xiếc voi là Thanh Tùng - người đã nhiều lần đến với Nha Trang.
- P.V: Cơ duyên nào khiến anh gắn bó với nghề xiếc?
- Thanh Tùng: Xiếc là niềm đam mê của tôi từ bé. Nghề xiếc đòi hỏi sự khổ luyện và kiên trì, cộng với một chút mạo hiểm. Tôi yêu nghề và yêu những bạn diễn của mình…Với những bạn diễn là những chú voi dễ thương, hiền lành, đôi khi tôi cũng gặp tai nạn nghề nghiệp.
- P.V: Các buổi biểu diễn xiếc hiện nay chưa thu hút được lượng lớn khán giả. Anh nghĩ như thế nào về tình trạng này?
- Thanh Tùng: Hiện nay, ở Khánh Hòa cũng như một số địa phương khác, nghệ thuật xiếc, ảo thuật chưa được nhiều khán giả yêu thích, thậm chí còn khá xa lạ ở những vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Có thể là do các chương trình biểu diễn xiếc chưa nhiều. Để có được một chuyến lưu diễn, khó khăn nhất là việc di chuyển các con thú, phải đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho chúng. Ngoài ra, việc quảng cáo không đúng sự thật của một số đoàn cũng làm ảnh hưởng đến môi trường nghệ thuật chung. Có những đoàn quảng cáo rầm rộ sự có mặt các ngôi sao, diễn viên tên tuổi nhưng thực tế thì không như vậy.
- P.V: Đến Nha Trang, ngoài thời gian biểu diễn ở Nha Trang, đoàn thường đi đâu để giải trí?
- Thanh Tùng: Chúng tôi thường khám phá những nơi có món ăn ngon và đi mua sắm. Theo tôi, TP. Nha Trang cần chú trọng hơn đến dịch vụ mua sắm, giải trí cho cả người dân địa phương và du khách. Các siêu thị, trung tâm mua sắm cần đầu tư nhiều hơn, hàng hoá phong phú hơn.
N.T (Thực hiện)




