
Theo kết quả một cuộc điều tra do Tổng cục Thống kê tiến hành, trong số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, đã có hơn 34% quay trở lại lần thứ hai và lần thứ ba...
|
| Môi trường du lịch Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn hơn trong con mắt du khách nước ngoài. |
Theo kết quả một cuộc điều tra do Tổng cục Thống kê tiến hành, trong số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, đã có hơn 34% quay trở lại lần thứ hai và lần thứ ba.
"Ðiều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2005" của Tổng cục Thống kê cho thấy so với cuộc điều tra lần đầu tiên được thực hiện năm 2003, lượng khách quốc tế đến Việt Nam lần thứ hai tăng 6,4% và đến lần thứ 3 tăng 0,3%. Điều này chứng tỏ môi trường du lịch Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn hơn trong con mắt du khách nước ngoài.
74% trong tổng số 8.500 khách du lịch quốc tế được hỏi đánh giá cảnh quan, môi trường du lịch Việt Nam sạch, đẹp; gần 66% đánh giá tốt về cơ sở lưu trú du lịch và trên 50% đánh giá tốt về phương tiện đi lại. Khoảng 65% số khách trong diện khảo sát nhận xét các món ăn Việt Nam thích hợp với họ và trên 42% cho rằng các dịch vụ văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí đáp ứng tốt nhu cầu. Mức chi tiêu bình quân mỗi ngày của một du khách tăng 2,4% so với năm 2003.
Về cơ cấu khách du lịch, kết quả điều tra cũng cho thấy, bên cạnh sự tăng trưởng mạnh của dòng khách đến từ các nước châu Á (chiếm trên 41%), dòng khách từ các nước châu Âu và châu Mỹ cũng đang có dấu hiệu tăng dần, với tỉ lệ tương ứng là trên 32% và gần 14%.
Xu hướng khách du lịch quốc tế đi theo tour ngày càng tăng lên cho thấy các cơ sở lữ hành Việt Nam đang dần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch.
Nhận định về sự gia tăng tỷ lệ du khách quốc tế quay trở lại Việt Nam, ông Phạm Từ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, đây là dấu hiệu đáng mừng trong điều kiện ngành du lịch Việt Nam còn khá mới mẻ, có khoảng cách địa lý khá xa các nước châu Âu và đường hàng không chưa thực sự thuận lợi.
Còn theo bà Hải Yến, một chuyên viên của Tổng Cục Du lịch, lượng khách quốc tế quay lại Việt Nam tăng lên cho thấy ngành du lịch đang bắt đầu đi đúng theo huớng phát triển bền vững. Tuy nhiên, bà Hải Yến cũng cảnh báo nguy cơ về sự dễ phá vỡ tính bền vững này, mà nguyên nhân là do sự đầu tư phát triển du lịch của các địa phương còn mang tính nhất thời, thiếu đồng bộ.
Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, 5 tháng đầu năm nay, đã có 1,58 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo TTXVN




