05:06, 03/06/2006

5 tháng, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng

Kim ngạch xuất khẩu tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước, cao gấp 1,48 lần chỉ tiêu kế hoạch và nhanh gấp 3,3 lần tốc độ tăng trưởng nhập khẩu, trong khi nhập siêu giảm xuống...

Ảnh minh họa.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước, cao gấp 1,48 lần chỉ tiêu kế hoạch và nhanh gấp 3,3 lần tốc độ tăng trưởng nhập khẩu, trong khi nhập siêu giảm xuống còn bằng 1/3 mức nhập siêu ở cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục thống kê, tốc độ tăng 5 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2005, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu đều tăng. Một số chỉ tiêu đạt tốc độ tăng cao hơn so với kế hoạch đề ra cho cả năm, chứng tỏ tiến độ thực hiện đạt khá so với dự kiến.

Sản xuất công nghiệp tăng cao hơn tốc độ chung ở khu vực ngoài nhà nước (20,5%), khu vực có vốn đầu tư nước ngoài không kể dầu khí (23,7%); trên các địa bàn như Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây, Hải Dương, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ… ở một số sản phẩm chủ yếu như than, vải lụa, quần áo dệt kim, quần áo may sẵn, thuốc ống, sứ vệ sinh, thép cán…

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng cao cả về vốn đăng ký và vốn thực hiện. Vốn đăng ký đạt 2,015 tỷ USD, tăng 19,5%, vốn bổ sung đạt 394 triệu USD, nâng tổng số vốn đăng ký lên 2,409 tỷ USD. Vốn thực hiện đạt 1,49 tỷ USD, tăng 21%. Đây là mức tăng kỷ lục. Tiêu thụ sản phẩm tiếp tục tăng cao, kể cả tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tiêu thụ trong nước mà biểu hiện chủ yếu ở chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao. Nếu trừ đi yếu tố tăng giá bình quân so với cùng kỳ thì tiêu thụ trong nước tăng cao gấp rưỡi tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Xuất khẩu tăng cao ở cả hai khu vực, khu vực trong nước tăng 18,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao hơn, lên tới 29%. Trong 25 mặt hàng chủ yếu, có 19 mặt hàng tăng, trong đó có 10 mặt hàng tăng cao hơn tốc độ chung. Mặc dù mới qua 5 tháng, đã có 16 mặt hàng đạt kim ngạch trên 100 triệu USD, trong đó có 8 mặt hàng đạt trên 500 triệu USD. Riêng bốn mặt hàng là dầu thô, dệt may, giày dép, thuỷ sản đạt trên 1 tỷ USD. Do xuất khẩu tăng cao hơn nhập khẩu, nên nhập siêu đã giảm so với cùng kỳ năm trước cả về kim ngạch tuyệt đối (937 triệu USD, giảm 66,3%), cả về tỷ lệ nhập siêu (6,2% so với 22,9%).

Kết quả trên càng có ý nghĩa khi đạt được trong điều kiện 5 tháng qua có nhiều khó khăn gay gắt. Nông nghiệp bị hạn hán, sâu bệnh, dịch cúm gia cầm tái phát, dịch bệnh lở mồm long móng, bão số 1 gây thiệt hại lớn, giá xăng dầu tăng. Tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng kinh tế trong 5 tháng đầu năm cũng còn có những mặt hạn chế, bất cập. Công nghiệp quốc doanh, công nghiệp trên một số địa bàn, một số sản phẩm chủ yếu tăng thấp, thậm chí còn bị giảm. Tốc độ tăng trưởng đầu tư trong nước tăng chậm. Giá cả còn tăng cao. Tốc độ tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam chậm lại.


5 tháng xuất khẩu 1,7 triệu tấn gạo 

Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước đã xuất khẩu 1,7 triệu tấn gạo, trị giá 466 triệu USD, giảm 7,5% về khối lượng và 9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Hiện các doanh nghiệp đang tập trung thu mua lúa gạo để giao 440.000 tấn gạo trúng thầu cho Philippines từ tháng 6 – 8-2006. 

Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp vừa trúng thầu 50.000 tấn gạo 5% tấm cho Irắc trong tổng số 200.000 tấn gạo gọi thầu với giá khá cao là 270 USD/ tấn FOB cảng Việt Nam, L/C, A/S, cao hơn giá các doanh nghiệp đang xuất khẩu 12 USD/tấn. Khả năng Irắc sẽ yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp toàn bộ 150.000 tấn gạo gọi thầu còn lại do giá gạo 5% tấm của Việt Nam thấp hơn của Thái Lan 32 USD/ tấn. Giá lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng thêm 50 - 100 đ/ kg so với giữa tháng và khả năng sẽ tiếp tục tăng thêm trong 6-2006.

 Theo Thời báo Kinh tế