
Nhận định chung cho thấy, làn sóng đầu tư đổ vào Việt Nam kể cả các dự án mới tăng và tốc độ thực hiện các dự án cao vẫn duy trì trong tháng 4-2006. Đặc biệt, nhiều dự án lớn...
Nhận định chung cho thấy, làn sóng đầu tư đổ vào Việt Nam kể cả các dự án mới tăng và tốc độ thực hiện các dự án cao vẫn duy trì trong tháng 4-2006. Đặc biệt, nhiều dự án lớn do các tập đoàn đa quốc gia cũng như nhiều nhà đầu tư đã có mặt tại Việt Nam cũng tích cực mở rộng đầu tư sản xuất.
Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng 4, cả nước thu hút thêm 23 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 288 triệu USD. Như vậy, số dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới trong bốn tháng đầu năm là gần 200 dự án với tổng vốn gần 2 tỷ USD, tăng hơn 12% về số dự án và 32% về vốn so với cùng kỳ năm 2005. Bốn tháng qua cũng có 117 lượt dự án đầu tư nước ngoài xin tăng vốn, với tổng số vốn 358 triệu USD, giảm 3% về số dự án và giảm tới 46% về vốn.
Số liệu thống kê sơ bộ cho biết, lượng vốn FDI thực hiện đạt 320 triệu USD, nâng tổng số vốn FDI thực hiện trong 4 tháng đầu năm lên 1.150 triệu USD, tăng trên 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của các doanh nghiệp FDI đạt 7,2 tỷ USD tăng 13%, xuất khẩu đạt hơn 4,1 tỷ USD tăng 30% so với năm ngoái.
Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong những tháng đầu năm, nhiều đoàn doanh nghiệp của các nước vào Việt Nam khảo sát cơ hội đầu tư, trong đó đáng chú ý là các đoàn lớn của Nhật Bản, các đoàn lớn của Hoa Kỳ... Đây là những tín hiệu nói trên cho thấy nước ta có cơ hội để tạo ra một làn sóng đầu tư mới. Tuy nhiên, để tranh thủ được cơ hội này, đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực tiếp nhận đầu tư từ bên ngoài.
Theo VietNamNet





