
Vệ tinh VINASAT trị giá khoảng 2.885 tỷ đồng sẽ do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo. Dự kiến, vệ tinh này sẽ hoạt động trong 15 năm và giúp truyền các tín hiệu...
|
| Lễ ký hợp đồng gói thầu số 3 “Cung cấp vệ tinh, dịch vụ phóng, thiết bị trạm điều khiển vệ tinh” thuộc Dự án phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam (VINASAT). |
Vệ tinh VINASAT trị giá khoảng 2.885 tỷ đồng sẽ do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo. Dự kiến, vệ tinh này sẽ hoạt động trong 15 năm và giúp truyền các tín hiệu truyền hình, phát thanh và hàng không dân dụng tới các vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.
Lễ ký hợp đồng gói thầu số 3 “Cung cấp vệ tinh, dịch vụ phóng, thiết bị trạm điều khiển vệ tinh” thuộc Dự án phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam (VINASAT) giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Nhà thầu Lockheed Martin Commercial Space Systems của Mỹ đã diễn ra chiều 12-5, tại Hà Nội.
Theo đó, Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sẽ chế tạo vệ tinh đầu tiên cho Việt Nam, trị giá khoảng 2.885 tỷ đồng (tương đương 180 triệu USD). Dự án này do VNPT làm chủ đầu tư đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 18-10-2005. Mục tiêu của dự án là phóng vệ tinh VINASAT vào vị trí quỹ đạo 1320 Đông đã được đăng ký, đưa vệ tinh VINASAT vào khai thác hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu các dịch vụ thông tin vệ tinh trong và ngoài nước.
Phát biểu tại lễ ký, Quyền Chủ tịch VNPT Phạm Long Trận cho biết, đây thực sự là một sự kiện quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, xã hội Việt Nam nói chung và ngành viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam nói riêng. Ngoài ra, đây cũng là mốc quan trọng đánh dấu chặng đường phát triển ngành thông tin vệ tinh của Việt Nam. Việc phóng thành công vệ tinh VINASAT có ý nghĩa quan trọng, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội, góp phần hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia và nâng cao an toàn cho mạng lưới viễn thông, thúc đẩy và phát triển các dịch vụ truyền thông, quảng bá, viễn thông quốc tế, các dịch vụ chuyên dùng cho cả các vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo mà các phương tiện thông tin khác khó có thể thực hiện được, góp phần rút ngắn “khoảng cách số” cho xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập, phát triển và từng bước tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Theo kế hoạch, vệ tinh VINASAT sẽ được phóng trước quý II/2008 để không mất vị trí trên quỹ đạo nên đã được đặt mua cách đây vài năm với Hiệp hội Viễn thông quốc tế có trụ sở tại Geneve (Thuỵ Sĩ). Dự kiến, vệ tinh này sẽ hoạt động trong 15 năm và giúp truyền các tín hiệu truyền hình, phát thanh và hàng không dân dụng tới các vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.
Tập đoàn Lockheed Martin Commercial Space Systems của Mỹ là một trong những nhà sản xuất vệ tinh hàng đầu trên thế giới cả trong lĩnh vực vệ tinh viễn thông và trong các ứng dụng trong quân sự, khoa học và môi trường. Tập đoàn này đã phóng 169 vệ tinh viễn thông và hiện đang có hơn 120 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo.
Theo VOV





