07:05, 11/05/2006

Những DN vươn tới sự phát triển toàn diện

Những doanh nghiệp (DN) được UBND tỉnh Khánh Hòa lựa chọn, đề nghị trao tặng Cúp vàng “Vì sự nghiệp phát triển cộng đồng” năm 2006 có đầy đủ gương mặt...

Ngoài khả năng sản xuất những sản phẩm có giá trị quốc tế như hoán cải tàu chuyên chở ôtô của Thụy Điển (ảnh), HVS còn là đơn vị quan tâm nhiều đến hoạt động xã hội, từ thiện.

Những doanh nghiệp (DN) được UBND tỉnh Khánh Hòa lựa chọn, đề nghị trao tặng Cúp vàng “Vì sự nghiệp phát triển cộng đồng” năm 2006 có đầy đủ gương mặt của các thành phần kinh tế. Trong đó, DN Nhà nước có Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa; DN có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin (HVS); DN ngoài quốc doanh: Xí nghiệp Tư doanh Điện tử TQT, Hợp tác xã (HTX) Thủ công mỹ nghệ xuất khẩu (TCMNXK) Vĩnh Phước. Những đơn vị này đã và đang là điển hình góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

° KINH TẾ PHÁT TRIỂN VƯỢT TRỘI

5 DN nói trên được tỉnh cân nhắc, lựa chọn để đề cử trao Cúp vàng “Vì sự nghiệp phát triển cộng đồng” năm 2006 do Hiệp hội các DN nhỏ và vừa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, Thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển DN Trung ương tổ chức. Bởi lẽ, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) có hiệu quả, những đơn vị này còn tiêu biểu trong việc tham gia công tác xã hội, từ thiện nhiều năm liền.

Nhìn lại quá trình hoạt động, mỗi DN có đặc thù riêng, nhưng tựu trung, các đơn vị này đã góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương. Với sự phát triển của từng đơn vị, mỗi DN đều phấn đấu nộp ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2003 - 2005, 2 DN Nhà nước được đề cử là Công ty Yến sào Khánh Hòa đã nộp ngân sách hơn 108,1 tỷ đồng; Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa nộp ngân sách gần 9,8 tỷ đồng. Đối với HVS, khi đi vào hoạt động, đơn vị đã giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động; đồng thời góp phần đưa tỷ trọng công nghiệp địa phương ngày một tăng cao. Đến nay, đơn vị đã nộp ngân sách Nhà nước 11 triệu USD (tương đương 179 tỷ đồng). Năm 2005, doanh thu của đơn vị tăng gấp 4 lần so với năm 2000 nên mức nộp ngân sách đã có tiến triển đáng kể. Riêng Xí nghiệp Tư doanh Điện tử TQT và HTX TCMNXK Vĩnh Phước là những DN đang trong quá trình bứt phá ra khỏi vị trí các DN nhỏ và vừa. Trong quá trình hoạt động SXKD, các đơn vị đã năng động nắm bắt thời cơ, đổi mới công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm mới, có chất lượng cao nên cũng góp phần đáng kể vào ngân sách địa phương. Giai đoạn 2003 - 2005, Xí nghiệp Tư doanh Điện tử TQT đã nộp ngân sách hơn 31,3 tỷ đồng; HTX TCMNXK Vĩnh Phước nộp ngân sách gần 4,3 tỷ đồng.

Để làm được điều này, các DN đã thường xuyên quan tâm đến việc cải tiến công nghệ, đổi mới máy móc thiết bị cũng như nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Không dừng lại ở đó, phần lớn sản phẩm của các DN đều xuất khẩu đến các nước trong khu vực và thế giới. Điển hình như: Trong tổng doanh thu của HVS đã có hơn 80% doanh số thuộc về kim ngạch xuất khẩu; sản phẩm của Xí nghiệp Tư doanh Điện tử TQT đã xuất khẩu sang các nước: Singapore, Lào, Campuchia…; hoặc sản phẩm của HTX TCMNXK Vĩnh Phước được xuất khẩu sang các nước châu Á, châu Âu và EU…

° QUAN TÂM CÔNG TÁC TỪ THIỆN

Các DN nói trên đều rất quan tâm đến đời sống người lao động. Đồng thời, bản thân từng DN đã góp phần vào cuộc vận động giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn và tham gia phát triển xã hội. Các DN mong muốn người lao động an tâm, gắn bó với công việc nên không ngừng chú trọng đến việc chăm lo đời sống người lao động.

Ngoài việc chăm lo cho người lao động, các đơn vị cũng không quên quan tâm giúp đỡ những tổ chức, cá nhân còn khó khăn. Nhiều đơn vị đã hỗ trợ xây nhà tình thương, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đóng góp cho nhiều hoạt động xã hội khác. Mục đích của các đơn vị không có gì khác hơn là giúp mọi người cùng vươn lên trong cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Có thể thấy chỉ trong 3 năm (2003 - 2005), Công ty Yến sào Khánh Hòa đã chi 653 triệu đồng cho hoạt động từ thiện; từ năm 2000 đến 2005, HVS đã đóng góp gần 2,2 tỷ đồng cho công tác xã hội từ thiện, HTX TCMNXK Vĩnh Phước đã chi 150 triệu đồng để làm từ thiện, xóa đói giảm nghèo…

Dù mức độ đóng góp có khác nhau, song đó là tất cả tấm lòng của các DN. Bên cạnh việc khẳng định vị trí kinh tế của mình, các đơn vị đã cùng với các cấp, các ngành tham gia phát triển xã hội.

L.H.T