
Đó là những con số biết nói về tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam khi năm 2006 chỉ còn hơn 1 tháng nữa hết nửa chặng đường...
Đó là những con số biết nói về tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam khi năm 2006 chỉ còn hơn 1 tháng nữa hết nửa chặng đường.
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2005, đã có thêm 281 dự án FDI mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký là 2,01 tỷ USD. Đây là con số khá ấn tượng, bởi vốn FDI thu hút được trong cả năm 2006 dự báo đạt khoảng 5,5 tỷ USD, nhưng đầu năm thường thu hút được ít vốn hơn do trùng vào dịp lễ Tết.
Công nghiệp nặng vượt xa công nghiệp nhẹ
Trong số tổng vốn đăng ký đầu tư 2,01 tỷ USD của các dự án FDI mới nói trên, đầu tư vào công nghiệp nặng chiếm tỷ trọng lớn, với 96 dự án mới được cấp phép trị giá tới 1,01 tỷ USD. Công nghiệp nhẹ có 84 dự án nhưng tổng vốn đăng ký chỉ đạt hơn 219 triệu USD.
Việc tỷ trọng vốn đầu tư công nghiệp nặng vượt xa công nghiệp nhẹ cho thấy cơ cấu đầu tư vào sản xuất sẽ chuyển biến theo hướng công nghiệp hoá mạnh. Bởi theo quy luật kinh tế thông thường, nền sản xuất của một nước thường khởi đầu với công nghiệp nhẹ, sau đó tiến lên công nghiệp nặng trước khi đi vào thương mại, tài chính.
Nhằm thu hút mạnh hơn nữa vốn FDI vào ngành công nghiệp, Bộ Công nghiệp đã đề ra các giải pháp cấp bách cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư; khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và đối tác đầu tư; khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hoá các hình thức thu hút vốn và khuyến khích mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ, đa dạng hoá mục tiêu đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài và quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm.
Bộ cũng sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào những lĩnh vực công nghiệp quan trọng của nền kinh tế như công nghệ cao, công nghệ nguồn. Trong thời gian tới, Bộ sẽ lựa chọn một số doanh nghiệp công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để cổ phần hóa.
Điểm sáng trong thu hút FDI thời gian qua lại rơi vào mảng xây dựng các khu đô thị mới và mảng khách sạn - du lịch, với số vốn thu hút được lần lượt là 314 triệu USD và 309 triệu USD.
Ngoài các mảng nói trên, một số ngành khác thu hút được nhiều vốn FDI là Dịch vụ, xây dựng văn phòng - căn hộ, Xây dựng nói chung và Nông lâm ngư nghiệp. Tổng vốn đầu tư cho mỗi ngành kể trên đạt từ 10 tới hơn 20 triệu USD, tính từ đầu năm 2006 tới thời điểm này.
TP.Hồ Chí Minh dẫn đầu, bỏ xa các tỉnh thành kế sau
Trong số hơn 281 dự án và 2,01 tỷ USD vốn FDI của 5 tháng đầu năm 2006, TP. Hồ Chí Minh (HCM) là địa phương dẫn đầu, thậm chí bỏ xa các tỉnh thành đứng kế sau, với 88 dự án mới, đạt tổng vốn đầu tư đầy ấn tượng là hơn 652,5 triệu USD.
Hà Nội không còn là địa phương dẫn dầu như năm ngoái song vẫn tiếp tục xu thế tích cực trong thu hút FDI, với 37 dự án mới, đạt tổng vốn đầu tư đầy ấn tượng là hơn 485 triệu USD.
Theo đánh giá của các nhà đầu tư, ngoài những yếu tố hấp dẫn về thị trường, nhân lực, hạ tầng, trong thời gian gần đây TP. HCM và Hà Nội đã thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp nhờ sự cải tiến mạnh mẽ về thủ tục đầu tư, nhất là về đất đai, kết nối hạ tầng với các tỉnh miền vệ tinh đang được hoàn chỉnh, sự cải thiện đáng kể của các ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ...
Địa phương đứng thứ ba là Bà Rịa - Vũng Tàu với 4 dự án mới, đạt tổng vốn đầu tư gần 311 triệu USD. Hải Dương, với 13 dự án mới, đạt tổng vốn đầu tư gần 143 triệu USD, đứng thứ tư trong bảng thu hút FDI 5 tháng đầu năm. Đồng Nai và Bình Dương lần lượt đứng ở các vị trí thứ năm và sáu với tổng vốn đầu tư lần lượt là 73 và 60 triệu USD.
Trong danh sách các tỉnh thu hút FDI 5 tháng đầu năm, Trà Vinh và An Giang là hai tỉnh thu hút được ít vốn FDI nhất, với chỉ vỏn vẹn 1 dự án cho mỗi tỉnh, có vốn lần lượt là 430.000USD và 330.000USD. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khác cũng chịu chung hoàn cảnh: Cần Thơ 715.000USD, Hậu Giang 709.000USD...
Để giúp các địa phương tiếp tục thu hút hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn đang cùng các Bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện Chỉ thị số 13/2005/CP - TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác thu hút đầu tư tại Việt Nam.
Trong đó, tập trung thúc đẩy nhanh việc triển khai các dự án lớn đang chờ cấp phép đầu tư. Hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách theo hướng xoá bỏ phân biệt đối xử và minh bạch hoá. Điều chỉnh mở rộng các lĩnh vực đầu tư, đồng thời đa dạng hoá các hình thức đầu tư. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trong thời gian tới.
Theo VietNamNet





