Báo kinh tế "Diễn đàn" của Pháp ngày 11-4 đã đăng bài viết trong đó dẫn nhận định của ông Oăntơ Blốccơ, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh, cho rằng Việt Nam...
|
| Ảnh minh họa. |
Báo kinh tế "Diễn đàn" của Pháp ngày 11-4 đã đăng bài viết trong đó dẫn nhận định của ông Oăntơ Blốccơ, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh, cho rằng Việt Nam là một trong những điểm đến tầm cỡ thế giới đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt các nhà đầu tư Mỹ.
Phân tích về cơ hội của các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam tại thời điểm Việt Nam sắp gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bài báo viết sau quyết định của tập đoàn Intel đầu tư 600 triệu USD vào Việt Nam để sản xuất linh kiện máy tính thì chuyến thăm hai ngày sắp tới của nhà tỷ phú công nghệ thông tin Bill Gates sẽ là sự đảm bảo tin cậy về môi trường đầu tư ổn định và hấp dẫn của Việt Nam. Các doanh nghiệp Mỹ tìm thấy ở Việt Nam một địa điểm sản xuất thuận lợi với đội ngũ nhân công tay nghề cao, cần cù và chi phí sản xuất thấp hơn so với các nước khác trong khu vực.
Bài báo nhấn mạnh với quyết định đầu tư của Intel, giờ đây Việt Nam đang từng bước hướng đến việc sản xuất các sản phẩm có tỷ lệ giá trị gia tăng cao. Ông Alanh Cani, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu, nhận xét việc ngày càng nhiều công ty Mỹ quyết định đầu tư vào khu vực châu Á và Việt Nam là một sự lựa chọn đúng đắn của họ. Cùng với việc gia nhập WTO và dỡ bỏ các hạn ngạch của Mỹ, Việt Nam sẽ là tâm điểm được các nhà đầu tư quốc tế chú ý.
Bài báo ghi nhận với tốc độ tăng trưởng liên tục từ 7,5 đến 8% mỗi năm kể từ năm 2001, lên 8,4% năm 2005, Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế có đà tăng trưởng mạnh nhất ở châu Á. Mọi ý định đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đều được hoan nghênh thông qua các hình thức đa dạng như liên doanh với các doanh nghiệp nhà nước hay đầu tư 100% vốn nước ngoài.
Giám đốc tập đoàn Mỹ General Electric (GE) tại Việt Nam Côlin Lâu đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường châu Á sôi động nhất. Do vậy, ngày càng có nhiều tập đoàn Mỹ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như dầu khí, điện lực, hàng không, công nghệ thông tin, ngân hàng, may mặc, du lịch, khách sạn, với sự góp mặt của nhiều tập đoàn như Gannon, ConocoPhillips, Unocal, Boeing, IBM, Cisco Systems, Intel, Citibank, JP Morgan Chase, Sheraton...
Bài báo cho biết, kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh của các tập đoàn Mỹ là động lực khuyến khích nhiều doanh nghiệp Mỹ đến làm ăn tại Việt Nam. Dự báo doanh thu của tập đoàn GE tại Việt Nam sẽ đạt 140 triệu USD trong năm 2006, tăng gấp hai lần so với năm 2004 và sẽ tăng lên 300 triệu USD vào năm 2009. Tập đoàn Gannon cũng có mức tăng trưởng ngoạn mục 50% trong 4 năm qua.
Theo TTXVN




