08:04, 15/04/2006

Trái cây nội vào mùa

Những ngày này, lượng trái cây nội đang chiếm đến 80% trên các sạp trái cây ở các chợ trong TP. Nha Trang. Nào xoài, bưởi, cam, thanh long, sầu riêng… được thương lái chở về...

Trái cây nội chiếm phần lớn tại các sạp bán trái cây.

Những ngày này, lượng trái cây nội đang chiếm đến 80% trên các sạp trái cây ở các chợ trong TP. Nha Trang. Nào xoài, bưởi, cam, thanh long, sầu riêng… được thương lái chở về từ các tỉnh miền Tây, Đà Lạt, Phan Thiết… với giá rẻ hơn năm ngoái.

Từ 3 giờ đến 6 giờ sáng, các vựa trái cây ở chợ Đầm nhộn nhịp cảnh bán buôn. Tiểu thương từ các chợ khác trong thành phố tập trung về các chủ vựa để nhận hàng. Theo Ban Quản lý chợ Đầm (nơi cung cấp 80% trái cây cho thị trường Nha Trang hiện nay), bình quân mỗi ngày có khoảng 20 tấn trái cây nội được đưa về chợ để phân phối cho thị trường. Mấy ngày gần đây, các loại trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang vào mùa thu hoạch nên lượng trái cây về mỗi ngày một nhiều hơn, có ngày lên đến gần 30 tấn.

Dạo một vòng quanh các chợ trong TP. Nha Trang, chúng tôi thấy lượng trái cây nội chiếm đến 80% trên các sạp trái cây. Nào xoài, nào bưởi, nho, cam, thanh long, vú sữa, sầu riêng, mãng cầu, mít, mận… rất phong phú và đa dạng. Đó là chưa kể mỗi loại trái cây còn có nhiều chủng loại. Chẳng hạn như xoài có xoài cát Hòa Lộc, xoài tượng, xoài Cam Ranh…; bưởi có bưởi Năm Roi, bưởi da xanh…; cam có cam mật, cam sành…; sầu riêng có sầu riêng Chín Hóa, Ri 6… Các tiểu thương ngành hàng trái cây cho biết, trái cây từ các tỉnh ĐBSCL, từ Đà Lạt chở về cộng với các nhà vườn ở huyện Diên Khánh cũng đang thu hoạch nên mới nhiều như thế. Năm nay, chắc chắn giá trái cây sẽ rẻ hơn năm ngoái do lượng trái cây cung ứng cho thị trường nhiều. Chị Thúy bán trái cây ở chợ Xóm Mới cho biết: “Giá trái cây sẽ giảm 20% so với năm ngoái. Mới đầu mùa mà xoài cát Hòa Lộc (loại ngon, đẹp) giá cao nhất cũng chỉ 25.000đ/kg, trong khi năm ngoái lên đến 30.000đ/kg, khi rộ mùa chắc còn rẻ hơn nữa”. Tại chợ Đầm, hiện giá một số loại trái cây nội thấp hơn trước như cam sành 13.000đ/kg, thanh long 11.000đ/kg, vú sữa 14.000đ/kg, mãng cầu 18.000đ/kg, bơ 12.000đ/kg, sầu riêng 18.000 - 35.000đ/kg, dâu tây Đà Lạt 20.000 - 30.000đ/kg… So với trái cây ngoại, trái cây nội không thua về chủng loại, chất lượng mà giá cả lại rẻ hơn rất nhiều. Hiện cam Mỹ giá 25.000đ/kg, nho Mỹ 70.000đ/kg, bom Mỹ 35.000đ/kg, dưa Thái Lan 13.000đ/kg… cao gấp 2 - 3 lần giá trái cây nội.

Trái cây nội được mùa nhưng hiện tại nhiều tiểu thương đang lo kinh doanh sẽ ế ẩm. “Không biết năm nay trái cây nội tiêu thụ sẽ ra sao?” - chị Thúy than thở. Chị nói: “Lượng trái cây về nhiều quá trong khi giá bán lại giảm nên chắc chắn cạnh tranh gay gắt. Mà trái cây thì đâu để được lâu, nhiều khi “mua tươi bán héo”… Chưa nói đến việc một số người tiêu dùng vẫn ưa chuộng trái cây ngoại hơn do bảo quản được lâu mà lại đẹp mắt. Trái cây nội phong phú chủng loại, giá rẻ nhưng mấy năm trước đều “thua” ngay trên “sân nhà”. Đây là điệp khúc mà năm nào giới buôn bán trái cây như chúng tôi cũng gặp phải”.

THU HIỀN