02:04, 15/04/2006

Người dân có xu hướng bán vàng

Mấy ngày gần đây, giá vàng tăng đột biến nên trên thị trường người dân đang có xu hướng bán vàng ra để kiếm lời. Theo giới kinh doanh vàng, nếu mua vàng vào thời điểm trước Tết...

Khách hàng mua sắm nữ trang là chủ yếu.

Mấy ngày gần đây, giá vàng tăng đột biến nên trên thị trường người dân đang có xu hướng bán vàng để kiếm lời. Theo giới kinh doanh vàng, nếu mua vàng vào thời điểm trước Tết thì đến nay người bán đã rất lời. Nhưng liệu giá vàng có còn tăng?

Ngày 14-4, tại Nha Trang, vàng SJC bán ra 1,163 triệu đồng/chỉ, mua vào 1,159 triệu đồng/chỉ. So với ngày 13-4, giá vàng tăng thêm 5.000 đồng/chỉ. Giới kinh doanh vàng trong thành phố cho biết, mấy ngày gần đây, người dân đang có xu hướng bán vàng với số lượng lớn để kiếm lời. Cũng có một số trường hợp bán vàng để đầu tư và trả nợ. Nhưng khi được hỏi bán vàng ra lúc này liệu có phải là một quyết định hợp lý thì không ai dám khẳng định.

Mấy ngày qua, giá vàng thế giới tăng kéo theo giá vàng trong nước tăng. Ông Nguyễn Công Tường, Giám đốc Chi nhánh SJC tại Nha Trang giải thích: “Hiện nay, với chính sách tự do hóa thị trường vàng nên giá vàng ở nước ta cũng phản ứng tức thì, theo sát giá vàng thị trường thế giới. Bên cạnh đó, do Việt Nam hàng năm phải nhập khẩu 95% nhu cầu vàng tiêu thụ trong nước nên thị trường vàng biến động cùng chiều với thị trường vàng thế giới là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn thấp hơn giá vàng thị trường thế giới. Nguyên nhân là do sự phản ứng của thị trường trong nước có độ trễ, lượng vàng bán ra được nhập khẩu từ trước với mức giá thấp hơn. Ngoài ra, sức mua của thị trường trong nước còn thấp. Mặc dù vậy, giá vàng trong nước mấy ngày qua cũng đã đạt đến con số không ai có thể ngờ tới. Chúng tôi kinh doanh vàng mà còn thấy chóng mặt!”.

Vậy có nên bán vàng ra trong thời điểm này? Liệu giá vàng sẽ tiếp tục tăng? Ông Tường nói: “Thú thật, trong thời điểm này rất khó trả lời. Trong một ngày mà giá vàng thế giới thay đổi lên xuống liên tục không theo một quy luật nào. Giá vàng còn tăng nữa hay không cũng chỉ biết trông chờ vào tình hình thế giới. Nếu bán vàng ra ở thời điểm này thì chỉ các loại vàng có thương hiệu lớn như SJC, PNJ, AAA… là giữ giá. Còn một số loại vàng khác bán ra có thể phải chấp nhận lùi giá xuống so với giá niêm yết hiện nay”.

Giám đốc một NHTM cổ phần nhận định: “Trong bối cảnh cung - cầu vẫn mất cân đối, xu hướng đầu cơ vẫn tiếp tục thể hiện, lãi suất USD và giá dầu thô vẫn tiếp tục tăng thì khả năng giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng là điều rất dễ xảy ra. Bán vàng ra lúc này có thể là một quyết định hợp lý”.

THU HIỀN