
Cũng như quần áo, đầu tóc, thời trang giày dép thay đổi đến mức chóng mặt. Không chỉ đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, nhãn mác mà giá cả của mặt hàng này cũng hết sức phong phú...
|
| Giữa một “rừng” giày dép, biết chọn đôi nào? |
Cũng như quần áo, đầu tóc, thời trang giày dép thay đổi đến mức chóng mặt. Không chỉ đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, nhãn mác mà giá cả của mặt hàng này cũng hết sức phong phú.
Hiện nay, mốt giày đang trở về với phom dáng cổ điển, kiểu mũi tròn dạng búp bê và kiểu mũi nhọn thanh lịch, đặc biệt là loại đế xuồng đặc ruột hình tam giác tạo dáng thon gọn, thoải mái cho người mang. Chất liệu phổ biến là simili giả da rắn, các loại vải mềm như vải bố, taffa carô… Đối với loại xăng-đan là các kiểu dây mảnh dạng kẹp đơn giản, trang trí bằng các loại hạt cườm, kim sa, kim tuyến lấp lánh, hoặc các hạt nút nhiều màu sắc… Riêng “màu da” của giày vẫn là các gam màu tươi, trẻ trung như xanh lá, vàng, đỏ nâu…
Tại các shop trong TP. Nha Trang, giày dép được trưng bày một cách sang trọng và có “giá”. Giá ở đây là giá được niêm yết, còn giá trị, chất lượng của giày dép thì được bảo đảm bằng… miệng của người bán. Bước vào một shop giày dép trên đường Ngô Gia Tự, chúng tôi thật sự choáng ngợp bởi sự phong phú, đa dạng kiểu dáng, màu sắc của các loại giày dép nơi đây. Thấy chúng tôi đang phân vân trước một đôi giày có giá 280.000 đồng, chị bán hàng đon đả: “Kiểu đế xuồng đang mốt đấy em! Hàng này nhập từ Hàn Quốc. Em mà đi đôi này thì khỏi chê, vừa đẹp vừa sang mà rất bền. Chị nhập về chỉ 3 đôi thôi. Em mua đi kẻo hết”. Nhìn xung quanh xem có đôi nào rẻ hơn không, nhưng không thấy, tìm mãi mới có một đôi giá thấp nhất là 120.000 đồng.
Ở chợ, các loại giày dép cũng vô cùng đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, không thua kém hàng ngoài phố, nhưng chất lượng thì… như nhau. Chỉ với 30.000 đồng, bạn cũng có thể sắm được một đôi giày rất mốt… nếu biết trả giá. Một người bán hàng cho biết, giày chợ chủ yếu là các mặt hàng gia công, do các xưởng tư nhân ở TP. Hồ Chí Minh sản xuất, nhái theo các mẫu giày của nước ngoài hay trong nước được giới trẻ ưa thích. Giày dép Trung Quốc cũng chiếm một số lượng lớn ở chợ. Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy những đôi xăng-đan trông như hàng Hàn Quốc hay đôi giày búp bê tưởng chừng nhập hoàn toàn từ nước ngoài.
Cũng như quần áo, đầu tóc, thời trang giày dép thay đổi đến mức chóng mặt và khiến cho những người sản xuất cũng như kinh doanh ngành hàng này kiếm lãi không ít. Vì vậy, giữa một rừng giày dép đủ màu, đủ kiểu và đủ giá nhưng chất lượng… chưa được đảm bảo một cách chính xác thì lời khuyên cho các bạn trẻ khi mua giày dép là hãy tham khảo giá nhiều nơi trước khi quyết định.
THU HIỀN




