05:04, 23/04/2006

Dự báo về kinh tế Việt Nam của ADB

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng, trong 2 năm tới, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao so với các nước trong khu vực...

Ảnh minh họa.

Sau dự báo khá lạc quan của Uỷ ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc Liên hợp quốc về triển vọng kinh tế của Việt Nam, vừa qua, Ngân hàng Phát triển châu Á cũng công bố Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á năm 2006. Theo Báo cáo này, nhờ đầu tư tư nhân và nhu cầu trong nước tăng mạnh, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá cao là 7,8% trong năm 2006 và 8,0% trong năm 2007.

Theo ông Ayumi Konishi, Trưởng đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam, nhu cầu trong nước là nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển và bên cạnh đó là xuất khẩu cũng vẫn đạt mức cao. Đặc biệt, tổng đầu tư cố định tiếp tục tăng, cho thấy, môi trường kinh doanh ở Việt Nam được cải thiện. Tỷ lệ vốn đầu tư/GDP của Việt Nam đứng ở vị trí cao so với các nước trong khu vực. Cụ thể, trong năm 2005, tỷ lệ này là 37,6% GDP tăng khá so với mức 29% vào năm 1998. Năm 2005 cũng chứng kiến sự phát triển nhảy vọt của khu vực tư nhân với khoảng 38.100 doanh nghiệp được đăng ký mới, tăng cao hơn nhiều sơ với con số 14.400 doanh nghiệp năm 2000. Hiện Việt Nam ước có khoảng 200.000 doanh nghiệp tư nhân, với mức tổng vốn đăng ký là 19 tỷ USD.

Phân tích kỹ hơn về các ngành kinh tế, Ngân hàng Phát triển châu Á cho rằng, các ngành công nghiệp và dịch vụ của Việt Nam tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Tỷ trọng sản xuất công nghiệp vẫn tăng và chiếm 41% GDP trong năm 2005, chủ yếu nhờ sự phát triển của khu vực tư nhân. Công nghiệp phát triển cũng nhờ chi phí lao động thấp và cơ sở hạ tầng được cải thiện.

Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, cho dù tốc độ tăng trưởng có giảm nhưng các ngành xuất khẩu như dệt may và da giày vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Nhìn chung, tỷ lệ sản xuất công nghiệp nhẹ trong tổng giá trị xuất khẩu đã tăng từ 36% năm 2001 lên 40% năm 2005.

Nguồn lợi thu ngoại tệ được cải thiện đã khiến cho các cân thanh toán của Việt Nam được cân bằng, tổng dự trữ ngoại tệ chính thức của Việt Nam tăng lên gấp đôi so với cách đây 3 năm. Điều này có được nhờ luồng kiều hối của tư nhân chuyển về; nhờ các khoản thu từ du lịch tiếp tục tăng và nguồn vốn đầu tư nước ngoài khá cao.

Dự báo về triển vọng kinh tế trong 2 năm tới, Ngân hàng Phát triển châu Á cho rằng, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao so với các nước trong khu vực. Động lực cho nhu cầu trong nước có thể sẽ được duy trì thông qua tăng trưởng bền vững của luồng vốn đầu tư nước ngoài, luồng kiều hối và các khoản thu từ du lịch. Bên cạnh đó, Luật Đầu tư mới sẽ tạo thêm ưu đãi cho các doanh nghiệp, việc cổ phần hoá một số doanh nghiệp lớn như Vietcombank, MobiFone… nếu thành công sẽ là dấu hiệu thể hiện sự cam kết của Chính phủ trong việc tăng cường hiệu quả kinh doanh và phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Lĩnh vực xây dựng có thể sẽ phát triển với tốc độ mãnh mẽ do mức độ đầu tư lớn tập trung vào phát triển công nghiệp, du lịch và bất động sản cũng như cơ sở hạ tầng. Dịch vụ cũng có thêm động lực tăng trưởng do tác động bởi việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 11 năm nay.

Tuy nhiên, Ngân hàng Phát triển châu Á cảnh báo ngành dệt may Việt Nam sẽ tiếp tục phải cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc và các đối thủ cạnh tranh khác cho tới khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Xuất khẩu có thể tiếp tục tăng trưởng thấp hơn chút ít so với mức tăng gần đây do giá cả trên thị trường thế giới của một số mặt hàng như gạo sẽ giảm. Thuế chống bán phá giá đối với các mặt hàng xe đạp, giày dép và đồ gỗ xuất khẩu do Liên minh châu Âu (EU) áp dụng sẽ tác động nhất định tới kim ngạch xuất khẩu.

Năm nay, giá nhập khẩu của một số mặt hàng đầu vào cho sản xuất, đặc biệt là thép và phân bón dự kiến sẽ giảm, đồng thời, những nỗ lực kiểm soát lạm phát như hạn chế tăng trưởng tín dụng cộng với dự báo giá cả của một số mặt hàng trên thế giới, đặc biệt là gạo, giảm sẽ góp phần hạn chế sức ép lạm phát. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, mức lạm phát trong 2 năm tới của Việt Nam sẽ trong khoảng 5-6% và sức ép lạm phát do giá nhiêu liệu trong nước tăng và khả năng tăng lương gây ra.

Mặc dù có những đánh giá khá lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam, nhưng Ngân hàng Phát triển châu Á cũng cho rằng, có một số rủi ro mà Việt Nam có thể gặp phải như tín dụng tăng nhanh (có thể tăng sức ép lạm phát, dẫn đến tăng tỷ lệ vốn vay không được sử dụng); thiếu năng lượng (do nhu cầu hàng năm tăng cao)… Việc không đáp ứng được nhu cầu về điện và không hạn chế được sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp điện từ thuỷ điện phần nào có thể gây cản trở sự tăng trưởng kinh tế.

Theo VOV