
Trong 5 năm, kim ngạch nhập khẩu giày dép của Hoa Kỳ từ Việt Nam đã tăng gần 6 lần, thị phần tăng mạnh từ 0,86% năm 2000 lên 4,02% năm 2005...
|
| Ảnh minh họa. |
Trong 5 năm, kim ngạch nhập khẩu giày dép của Hoa Kỳ từ Việt Nam đã tăng gần 6 lần, thị phần tăng mạnh từ 0,86% năm 2000 lên 4,02% năm 2005.
Bộ Thương mại cho biết, đến cuối năm 2005, thị phần giày dép Việt Nam tại Mỹ đạt trên 4%. Như vậy, trong 5 năm, kim ngạch nhập khẩu giày dép của Hoa Kỳ từ Việt Nam đã tăng gần 6 lần, thị phần tăng mạnh từ 0,86% năm 2000 lên 4,02% năm 2005. Việt Nam đã vượt qua Thái Lan, Mexico và Indonesia trở thành nước cung cấp giày dép lớn thứ 4 của Mỹ.
Năm 2005, kim ngạch nhập khẩu giày dép đạt 717 triệu USD, tăng 51,59% so với năm 2004. Mỹ nhập khẩu giày dép từ Việt Nam chủ yếu tập trung vào giày không cao su và giày cao su - plastic.
Dự báo, nhu cầu nhập khẩu giày dép của thị trường Mỹ sẽ còn tăng trong những năm tới. Đây là điều kiện thuận lợi nhất cho xuất khẩu giày dép mở rộng thị trường tránh các thiệt hại từ vụ kiện da giày của EU.
** Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa có thư gửi đến Cao uỷ Thương mại của Uỷ ban châu Âu Peter Mandelson, kêu gọi thiện chí từ phía EC trong việc giải quyết vụ kiện chống bán phá giá giày có mũ da của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU. Đại diện cho hơn 13 triệu thành viên trên cả nước, Hội đề nghị EC xem xét vụ việc một cách công bằng, hợp lý để không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người lao động nữ trong ngành giày da, cũng như gia đình và con em họ; đồng thời không làm cản trở chính những chương trình phát triển và đảm bảo tiến bộ xã hội mà EU giúp đỡ Việt Nam thực hiện hiện nay.
Theo VOV
![[VIDEO] Ngăn tảo hôn, giữ gìn tương lai cho trẻ em](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ngan_tao_hon_20251217122000.jpg?width=500&height=-&type=resize)



