03:03, 01/03/2006

Sức mua đang trở lại bình thường

Tổ điều hành thị trường trong nước nhận định trong tháng 3-2006, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể sẽ không tăng và như vậy CPI quý I-2006 khả năng vẫn ở mức 3,3%...

Giá các mặt hàng thực phẩm đã giảm trở lại như mức bình thường.

Tổ điều hành thị trường trong nước nhận định trong tháng 3-2006, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể sẽ không tăng và như vậy CPI quý I-2006 khả năng vẫn ở mức 3,3%.

Sau Tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các thành phần kinh tế đã trở lại bình thường, sức mua xã hội giảm dần, giá nhiều mặt hàng - đặc biệt là nông sản, thực phẩm đã giảm và dần đi vào ổn định.

Bởi vậy, tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 2-2006 chỉ đạt 43.491 tỷ đồng (bằng 93,3% tháng trước).

Giá cả một số mặt hàng thiết yếu như lương thực khá ổn định ở mức 2.800 đồng - 3.100 đồng/kg, nguồn cung đáp ứng mọi nhu cầu. Từ tháng 3-2006 nhu cầu xuất khẩu gạo sẽ bắt đầu tăng cao (do các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu gần 2 triệu tấn) song các tỉnh ĐBSCL đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2005-2006 nên giá lương thực sẽ vẫn ổn định, so với mức giảm từ 30-100 đồng/kg trong tháng 2.

Sau rằm tháng Giêng, giá các mặt hàng thực phẩm đã giảm trở lại như mức bình thường, riêng thịt gia cầm và một số mặt hàng hải sản xuất khẩu do nguồn cung giảm nên giá vẫn ở mức cao.

Cụ thể giá thịt lợn giảm từ 3.000 đồng - 7.000 đồng/kg, thịt bò giảm từ 10.000 đồng - 20.000 đồng/kg, giò chả giảm từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/kg, thịt gà ta sạch giá vẫn dao động ở mức cao từ 60.000 đồng - 70.000 đồng/kg.

Dự báo tháng 3 nếu dịch cúm gia cầm tiếp tục được khống chế, khả năng giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống sẽ giảm nhẹ ở nhiều địa bàn, song riêng giá các mặt hàng hải sản liên quan đến xuất khẩu như cá tra, basa, tôm sú... giá sẽ tăng.

Giá đường trắng đang tăng do thiếu nguyên liệu và một số nhà máy đường sẽ kết thúc vụ vào trung tuần tháng 3-2006, giá mía 10 chữ đường (CCS) tăng gấp 2 lần các vụ trước và lên tới mức 450.000 đồng - 480.000 đồng/tấn. Giá đường kính trắng bán lẻ trong nước tăng từ 500 đồng - 700 đồng/kg và phổ biến ở mức 11.000 đồng - 12.000 đồng/kg, dự báo tháng 3-2006 giá đường vẫn đứng ở mức cao.

Nhu cầu tiêu thụ phân urê tăng tại các tỉnh phía Bắc nhưng do nguồn cung dồi dào nên giá giảm từ 50 đồng - 100 đồng/kg, giá bán lẻ phổ biến ở mức 4.300 đồng - 4.600 đồng/kg (loại nhập khẩu) và 4.250 đồng - 4.300 đồng/kg (loại Phú Mỹ), dự báo giá phân urê sẽ không biến động trong tháng tới.

Trước tình hình chính trị tại Trung Đông vẫn còn nhiều bất ổn, dự báo trong tháng 3-2006 giá dầu thô thế giới khó có khả năng giảm và vẫn dao động quanh mức 65USD/thùng, nhiều chuyên gia dầu mỏ dự báo giá dầu thế giới sẽ bắt đầu tăng mạnh trở lại từ khoảng tháng 4, 5.

Hiện nay, các bộ Thương mại và Tài chính vẫn đang hoàn thiện dự thảo Tờ trình Chính phủ về lộ trình đưa giá bán xăng dầu trong nước tương ứng với giá xăng dầu trên thị trường thế giới.

Theo Bộ thương mại, cho đến nay giá bán xi măng trong nước vẫn tiếp tục ổn định như năm 2005, giá xi măng lò quay ở miền Bắc khoảng 720.000 đồng - 760.000 đồng/tấn, ở miền Nam khoảng từ 840.000 đồng-940.000 đồng/tấn, riêng xi măng Holcim giá bán lẻ từ tháng 2-2006 tăng thêm 35.000 đồng/tấn. Từ tháng 2, lượng tiêu thụ xi măng được dự báo sẽ tăng cao hơn và đạt khoảng 2  - 2,2 triệu tấn.

Giá bán thép xây dựng ngoài thị trường tăng nhẹ và dao động ở mức thấp, theo số liệu từ Trung tâm Thông tin thương mại (Bộ Thương mại) giá thép phi 8, phi 6 trong tuần cuối tháng 2-2006 (tương ứng) quanh mức 7,7 triệu đồng - 7,8 triệu đồng/tấn (tại các thị trường Hải Phòng, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh) trong khi đó tại thị trường Hà Nội, Lạng Sơn và Cần Thơ các mức giá trên cao hơn khoảng 200.000 đồng/tấn.

Tổ điều hành thị trường trong nước dự báo tháng 3-2006, nguồn cung thép thị trường trong nước tiếp tục được đảm bảo nhưng do giá phôi thép nhập khẩu đang có chiều hướng tăng nên giá thép xây dựng sẽ tăng nhẹ.

Trong tháng 2-2006, kết quả khảo sát 1.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh theo giá bán buôn tại từng khu vực cho thấy có trên 10 mặt hàng thuốc nội tăng giá nhẹ (Tobicom, Hotamin Ginseng, Eganin...) một số loại thuốc ngoại như Alaxan, Atusin, Decolgen, EnervonC... tăng giá từ 5-10%, chỉ số giá tiêu dùng nhóm dược phẩm, y tế 2 tháng đầu năm tăng 0,5%/tháng.

Trước tình hình một số công ty kinh doanh dược phẩm đề nghị tăng giá và đã tự động tăng giá thuốc, cuối tuần qua, Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm soát giá thuốc. 80% các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP của Tổ chức y tế thế giới và một số doanh nghiệp nước ngoài đã có công văn gửi Bộ Y tế cam kết không tăng giá trong thời gian tới.

Bộ này cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bình ổn giá thuốc phòng chữa bệnh cho nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng nên dự báo tháng 3-2006, thị trường thuốc sẽ ổn định.

Theo VNECONOMY