
Mùa cá kéo dài từ tháng 3 đến khoảng tháng 7, 8 Dương lịch. Đây là khoảng thời gian biển lặng, rất thuận lợi cho ghe thuyền ra khơi đánh bắt hải sản. Đối với ngư dân sống...
|
| Cảng cá Vĩnh Trường tấp nập mùa cá. |
Mùa cá kéo dài từ tháng 3 đến khoảng tháng 7, 8 Dương lịch. Đây là khoảng thời gian biển lặng, rất thuận lợi cho ghe thuyền ra khơi đánh bắt hải sản. Đối với ngư dân sống bằng nghề đánh cá cả gần bờ lẫn xa bờ, mùa cá là thời gian cao điểm để nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, không phải cứ ra khơi là có cá. Trên thực tế, để có được một mùa cá bội thu, ngư dân phải có kinh nghiệm nhất định. Không những am hiểu các vùng, khu vực biển để đánh bắt, người đi biển còn phải rất tài tình trong việc nhận biết được những luồng cá, loài cá thường xuất hiện ở đâu, thời gian nào để tập trung khai thác.
|
| Các loại cá nhanh chóng được phân phối về các chợ, nhà hàng, khách sạn. |
Vào mùa cá, thời gian và số lần tàu thuyền ra khơi cũng tăng. Đối với loại hình đánh bắt gần bờ, ghe thuyền ra khơi từ 2 giờ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau. Khi vào mùa, tàu có thể ra khơi sớm hơn và về muộn hơn. Nhất là khi đã phát hiện luồng cá mới, chủ ghe phải “chiếm lĩnh” thật nhanh vùng biển trước khi các chủ ghe khác biết. Đối với loại hình đánh bắt xa bờ, thông thường phải đi cả tháng. Nhưng vào mùa cá, chỉ khoảng 2 tuần là tàu đã cập bến với đầy ắp cá, tôm, cua, mực… Thời gian này, các cảng cá tấp nập hẳn lên, nườm nượp tàu, ghe ra vào. Chính vì thế, đây là cũng là thời gian thị trường cá sôi động nhất trong năm. Đối với loại hình đánh bắt xa bờ, cá đánh bắt về hầu như đều được các “đầu nậu” cá đặt hàng trước. Ghe cập bến là có người thu mua cá ngay. Sau đó phân phối về các chợ, nhà hàng, khách sạn và các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu. Còn các ghe nhỏ chuyên đánh bắt gần bờ cũng náo nhiệt không kém. Mỗi lần ghe cập cảng, số lượng hải sản đánh bắt được đều được các lái buôn chờ sẵn để thu mua. Đến các cảng cá tầm từ 4 giờ đến 6 giờ sáng, chúng ta có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt khi cá về. Hàng trăm lượt ghe đầy cá ra vào trong buổi sáng sớm mà vẫn không đủ cá cung cấp cho những hộ buôn bán nhỏ, nhiều người phải thất thểu ôm rổ không về hoặc đợi chuyến ghe sau.
Hiện nay, toàn tỉnh có 5.060 chiếc tàu thuyền với tổng công suất 132.500 CV, trọng tải 8.200 tấn. Sản lượng đánh bắt hàng năm đạt bình quân trên 66.000 tấn các loại. Những người sống cả đời với nghề đi biển đã trải qua biết bao mùa cá. Nhưng năm nào cũng vậy, vào mùa cá là họ lại đưa thuyền ra khơi với tâm trạng náo nức, phấn khởi, mong đợi một mùa bội thu.
KHÁNH – LÊ




