
Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã khuyến cáo nông dân tạm ngừng bán gạo cũng như các doanh nghiệp ngừng ký các hợp đồng xuất khẩu gạo với giá thấp, vì dự báo giá gạo...
![]() |
| Ảnh minh họa |
Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã khuyến cáo nông dân tạm ngừng bán gạo cũng như các doanh nghiệp ngừng ký các hợp đồng xuất khẩu gạo với giá thấp, vì dự báo giá gạo Việt Nam trên thị trường thế giới sắp tới sẽ tăng cao.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng giá gạo xuất khẩu thời gian tới sẽ tăng cao hơn mức giá năm ngoái, do nguồn cung gạo trên thế giới giảm hơn năm ngoái trong khi nhu cầu vẫn tăng.
Năm nay, Ấn Độ chỉ xuất khẩu 3 triệu tấn gạo, giảm hơn 2 triệu tấn so với năm 2005 và xuất khẩu gạo của Việt Nam dự kiến cũng sẽ giảm do Chính phủ chỉ cho phép xuất khẩu 5 triệu tấn. Trong khi đó Inđônêxia lại bắt đầu nhập khẩu gạo trở lại.
Theo nhận định của các chuyên gia, loại gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam chắc chắn sẽ tăng giá, kéo giá thu mua gạo trong nước tăng theo. Trên thị trường thế giới chỉ có Việt Nam và Thái Lan cung cấp loại gạo này, nhưng giá gạo của Thái Lan hiện cao hơn giá gạo Việt Nam tới hơn 60 USD/tấn.
Hiện các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang trong thời điểm thu hoạch rộ vụ lúa Đông - Xuân, trong khi nhiều doanh nghiệp lại ký hợp đồng xuất khẩu gạo với giá thấp, gây áp lực cho nông dân về giá bán lúa, gạo.
Vụ Đông-Xuân 2005-2006, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã gieo sạ gần 1,55 triệu ha lúa, tăng gần 2,6% so với niên vụ trước.
Theo TTXVN





