
Ông Nguyễn Ngọc Bình, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết Chiến lược lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006-2020 đã đặt mục tiêu quản lý, bảo vệ...
|
| Ảnh minh họa. |
Ông Nguyễn Ngọc Bình, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết Chiến lược lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006-2020 đã đặt mục tiêu quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 14,3 triệu ha rừng; ổn định độ che phủ rừng khoảng 43%.
Theo Chiến lược, diện tích rừng sản xuất sẽ cung cấp hàng năm khoảng 20 triệu m3 gỗ cho chế biến lâm sản, đáp ứng về cơ bản nhu cầu nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến, bột giấy và xuất khẩu. Mục tiêu đến năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 4 tỷ USD, các đóng góp kinh tế khác từ rừng khoảng 2 tỷ USD, tạo việc làm cho 2 triệu lao động.
Ông Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, dự báo Việt Nam sẽ có khoảng 100 triệu người vào năm 2020, dân số gia tăng kết hợp với tăng trưởng kinh tế sẽ tác động đến nhu cầu lâm sản và dịch vụ lâm nghiệp.
Do vậy, để phát triển ngành lâm nghiệp bền vững thì ngay từ năm nay, các địa phương phải tập trung quy hoạch diện tích 3 loại rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất làm cơ sở để xác định mức độ khai thác rừng phục vụ mục đích phát triển kinh tế, môi trường, sinh thái, du lịch của đất nước. Đồng thời, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền bảo vệ rừng và mạnh dạn giao đất giao rừng tới hộ gia đình.
Theo ông Bình, từ 1990 trở lại đây, với những nỗ lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng của ngành lâm nghiệp, diện tích rừng tự nhiên đã được phục hồi nhanh và diện tích rừng trồng tăng lên hàng năm, vượt qua thời kỳ suy thoái diện tích rừng.
Hiện nay, Việt Nam có khoảng 12,3 triệu ha rừng, trong đó có 10 triệu ha rừng tự nhiên. Tổng trữ lượng gỗ hiện có trên 813 triệu m3 và khoảng 8,5 tỷ cây tre, nứa.
Theo TTXVN




