
Theo dự báo của Tập đoàn Visa International, chi tiêu thương mại ở Việt Nam trong năm 2006 sẽ đạt 73 tỷ USD, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan trong những năm qua...
|
| Tiêu dùng tăng cao trong dân cư. |
Theo dự báo của Tập đoàn Visa International, chi tiêu thương mại ở Việt Nam trong năm 2006 sẽ đạt 73 tỷ USD, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan trong những năm qua.
Ông Michael Cannon, Giám đốc điều hành Các giải pháp thương mại, Tập đoàn Visa khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, mức chi tiêu thương mại (Commercial Consumption Expenditure - CCE) là số liệu lần đầu tiên và duy nhất hiện nay được Visa chuẩn hóa.
Chỉ số này bao quát mọi giao dịch mua bán hàng hoá và dịch vụ trong kinh doanh thương mại và hoạt động của chính phủ, ngoại trừ chi phí lương trong toàn cầu, qua đó tạo thêm một thông số tham khảo cần thiết để đánh giá các nền kinh tế quốc gia, khu vực trên thế giới.
CCE được tính dựa trên số liệu của các chính phủ đưa ra theo phương pháp tương tự cách tính Chỉ số tiêu dùng cá nhân (Personal Consumption Expenditure - PCE) giám sát mức chi tiêu của người tiêu dùng. Ngoài ra, CCE dựa trên 4 yếu tố dữ liệu chính là lượng mua bán hàng hoá - dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất; doanh số bán buôn và bán lẻ các thành phẩm; một vài chi phí vốn kinh doanh; và chi tiêu của chính phủ cho các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ.
Năm 2006, CCE ở Việt Nam dự báo đạt khoảng 73 tỷ USD trong số 16,1 nghìn tỷ USD của cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tương đương với mức CCE dự báo của Singapore với mức tăng trưởng 11%.
Nhật Bản tiếp tục trở thành nước có chỉ số CCE lớn nhất khu vực, đạt 5,4 nghìn tỷ USD, tiếp sau đó là Trung Quốc đạt 3,6 nghìn tỷ USD và Ấn Độ đạt 1,9 nghìn tỷ USD. Trung Quốc là nước có tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm lớn nhất, đạt 16%, con số này tại Ấn Độ là 13%.
Đáng chú ý là trong năm 2006, chỉ số CCE ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có bước nhảy vọt, từ thứ 5 lên vị trí khu vực có mức tiêu dùng lớn thứ 3 trong tổng 6 khu vực trên thế giới, đứng sau Mỹ (dự đoán sẽ đạt 17,4 nghìn tỷ USD) và châu Âu (22,1 nghìn tỷ USD).
Về dự báo trên, ông Michael Cannon nói: “Chỉ số CCE khẳng định một tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc của các nền kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi hy vọng tỷ lệ tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì, đưa tổng mức tiêu dùng thương mại của khu vực tiến gần hơn chỉ số của châu Âu”.
Theo VNECONOMY




