
Thị trường nhà đất vẫn “đóng băng” trong khi lãi suất huy động tiền gửi ở các ngân hàng ngày càng hấp dẫn; giá vàng trong nước lại tiếp tục tăng qua mức 920.000 đồng/chỉ, mức giá cao nhất...
Thị trường nhà đất vẫn “đóng băng” trong khi lãi suất huy động tiền gửi ở các ngân hàng ngày càng hấp dẫn; giá vàng trong nước lại tiếp tục tăng. Trong tình hình này, không ít người dân đang băn khoăn nên chọn “kênh” đầu tư nào để sinh lời hiệu quả?
° Có nên đầu tư vào vàng?
Giá vàng tăng cao đã tác động mạnh đến thị trường bất động sản và sức mua đối với vàng. Đi một vòng qua các cửa hàng vàng bạc ở đường Ngô Gia Tự, Phan Bội Châu (Nha Trang) có thể thấy sức mua không cao, người mua vàng rất ít chủ yếu đáp ứng nhu cầu trang sức do bắt đầu vào mùa mua sắm, mùa cưới. Còn theo giới kinh doanh nhà đất, mấy ngày qua hầu hết các giao dịch, đàm phán mua bán nhà đều tạm thời dừng lại vì giá vàng tăng đột biến.
Vậy thời điểm này có nên giữ vàng hay gửi tiết kiệm bằng vàng? Theo giới kinh doanh, giá vàng thế giới đang ở mức cao và không ai có thể biết chính xác giá vàng sẽ tăng nữa hay không. Vì vậy, đầu tư vào vàng lúc này đồng nghĩa với việc chấp nhận mạo hiểm lớn. Hiện nay, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Một số dự báo của giới phân tích tài chính cho rằng giá vàng sẽ có thể tăng nữa do nhiều biến động về kinh tế - chính trị trên thế giới trong dịp cuối năm; nhưng do nhiều lý do, giá vàng trong nước sẽ không thể bám sát nút giá vàng thế giới. Hơn nữa, những lúc vàng lên “cơn sốt”, các doanh nghiệp và người dân thường mang vàng ra bán, khiến giá giảm, cộng với sức mua chậm, giá vàng không thể giữ ở mức cao. Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm vàng thấp hơn lãi suất tiết kiệm bằng VNĐ và USD. Hiện nay, lãi suất tiết kiệm vàng chỉ ở mức 1,7%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm tiền đồng là gần 9%/năm (chênh lệch 7,3%/năm).
° Chọn kênh đầu tư
Theo các chuyên gia kinh tế, người dân có vàng cũng có thể bán vàng lấy tiền đồng gửi tiết kiệm. Lãi suất tiền gửi bằng VNĐ tại các ngân hàng hiện đang rất hấp dẫn: kỳ hạn 3 tháng lên đến 0,69%/tháng, 12 tháng 0,75%/tháng (trả lãi sau). Ngoài ra, các ngân hàng còn áp dụng các chương trình khuyến mãi với nhiều giải thưởng rất cao.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, một người chọn kênh gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng tâm sự: “Giữ vàng có nhiều rủi ro nên tôi đã bán vàng khi thấy giá vàng tăng cao. Tuy phần lãi không bằng những kênh đầu tư khác nhưng tôi chọn ngân hàng vì tính an toàn. Hơn nữa, tôi cũng không biết đầu tư tiền vào đâu vì tôi chẳng biết chứng khoán là gì, cũng không có thời gian chạy theo giá vàng lên xuống”. Anh Nguyễn Hoàn Hải, giảng viên đại học cho biết: “Tôi vốn ăn chắc mặc bền và muốn có sự đảm bảo cho gia đình trong thời buổi này. Vì vậy, sau khi “trữ” ngoại tệ, phân nửa tiền còn lại tôi gửi vào ngân hàng”.
Hiện nay, một số nhà đầu tư đang ngấp nghé cổ phiếu cổ phần hóa của một số doanh nghiệp trong nước vì cho rằng giá rẻ và đầu tư vào đó đồng tiền dễ sinh sôi nảy nở. Ngoài ra, Nhà nước đang quan tâm và tạo một hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam đã lôi cuốn các nhà đầu tư nước ngoài vào cuộc làm cho giá trị cổ phiếu của một số doanh nghiệp, công ty ngày càng hấp dẫn. Anh Ký, một nhà đầu tư chứng khoán lâu năm cho biết, hiện đang có sự tính toán rất kỹ của một số nhà đầu tư trước thông tin cổ phần hóa Xí nghiệp In Khánh Hòa và Công ty Dệt Nha Trang.
Tóm lại, chọn lựa giữ và gửi tiết kiệm bằng VNĐ, USD hay vàng hoặc đầu tư vào thị trường chứng khoán còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng trong tương lai. Những người có con đi du học, trả nợ bằng ngoại tệ hay có kế hoạch đi du lịch nước ngoài, vẫn thích giữ ngoại tệ vì khi cần là có ngay. Việc gửi USD vào ngân hàng là để an toàn hơn và được hưởng lãi suất dù không nhiều. Những người dự kiến mua nhà đất lại có xu hướng giữ vàng và gửi tiết kiệm bằng vàng. Những ai không có điều kiện kinh doanh, chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà không phải đau đầu, thì gửi tiền đồng vào ngân hàng là giải pháp thích hợp nhất. Còn với những người có tính “phiêu lưu” thì chứng khoán, bất động sản sẽ là lựa chọn của họ.
THU HIỀN





