
Hình thành ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, những gì mà Trạm Xăng dầu Nha Trang - tiền thân của Công ty Xăng dầu Phú Khánh tiếp quản từ hãng Shell và ESSO...
30 năm qua (1975-2005, Công ty Xăng dầu Phú Khánh đã từng bước đi lên, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được đánh giá là đơn vị có những đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ.
|
| Kho xăng dầu Vĩnh Nguyên. |
Ngày mới thành lập, Trạm Xăng dầu Nha Trang chỉ có 58 cán bộ, nhân viên (CBNV), với nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý và tu bổ cơ sở vật chất từ các hãng xăng dầu chế độ cũ để lại, cung cấp xăng dầu phục vụ nhu cầu kinh tế, quốc phòng, dân sinh tại 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Đây là giai đoạn cung ứng xăng dầu theo chỉ tiêu hạn mức, nên yếu tố kinh doanh (KD) chưa thể hiện rõ nét, mà chỉ mới thực hiện mục tiêu cung cấp xăng dầu đúng đối tượng, theo chỉ tiêu kế hoạch, mang tính bao cấp. Giai đoạn từ năm 1975 - 1990, cơ sở vật chất của Công ty cũ nát, không có điều kiện sửa chữa; cả Trạm chưa có một kỹ sư hay trung cấp xăng dầu.
Cơ chế thị trường ra đời đồng nghĩa với sự xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng cạnh tranh. Sau 2 lần chuyển đổi cả về tên gọi lẫn mô hình KD, nhiệm vụ tổ chức KD xăng dầu và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành tại Phú Khánh trong giai đoạn 1991 - 2000 được đặt lên hàng đầu. Năm 1991, Công ty Xăng dầu Phú Khánh trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu. Cũng từ đó, hoạt động bao cấp đã chuyển sang phương thức KD theo cơ chế thị trường. Bước chuyển trong vòng 10 năm (1991 - 2000) đã nâng Công ty lên một tầm chiến lược mới, có tính chất quyết định đến sự tồn tại và phát triển vững vàng của Công ty sau này. Trong tình hình đó, chiến lược phát triển con người song song với quá trình tu sửa, nâng cấp kho hàng, bến bãi được coi trọng. Hàng ngàn lượt cán bộ, công nhân, viên chức của Công ty được đào tạo, bồi dưỡng; chất lượng đội ngũ CBNV dần dần đủ sức đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Toàn bộ kho chứa dầu Vĩnh Nguyên (Nha Trang) và cảng nhập dầu được cải tạo; hệ thống đê kè, chữa cháy, hệ thống cấp hàng tự động, ống dẫn dầu… được lắp đặt; cảng được nâng cấp từ 5.000 tấn lên 10.000 tấn; kho chứa dầu Vĩnh Nguyên nâng sức chứa từ 19.000m3 lên 25.000m3; cải tạo và thay thế toàn bộ đội xe phục vụ vận chuyển xăng dầu; xây dựng mới trụ sở, văn phòng làm việc khang trang, hiện đại… Đây là giai đoạn chứng kiến quá trình trưởng thành của Công ty, 50% thị trường được chiếm lĩnh, sản lượng xuất bán trong 10 năm (1991 - 2000) đạt gần 2 triệu m3 (gấp 2 lần so với 15 năm trước), doanh số bán ra đạt gần 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận 81 tỷ đồng và nộp ngân sách 221 tỷ đồng.
5 năm qua (2001 - 2005), Công ty đã phát triển hoàn thiện với trên 400 CBNV đã chuẩn hóa. Hệ thống văn phòng, 2 chi nhánh, 8 đơn vị phòng, kho, đội trực thuộc và trên 50 cửa hàng KD xăng dầu đã hoạt động hiệu quả tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Ninh Thuận. Tuy có sự xuất hiện và phát triển khá mạnh của các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xăng dầu nhưng mức tăng trưởng hàng năm của Công ty vẫn được giữ vững từ 5 - 7%, thị phần ổn định ở mức từ 50 - 55%, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch, sản lượng xăng dầu bán ra không ngừng tăng. Nếu như năm 1975, sản lượng xăng dầu cung ứng trên thị trường chưa đến 14.000m3, thì đến năm đầu của thập niên 90, con số này đã ở mức 111.269m3. Chưa dừng lại ở đó, 5 năm gần đây, sản lượng xăng dầu bán ra lên đến gần 1,1 triệu m3, đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 95 tỷ đồng. Riêng năm 2005, sản lượng bán ra của Công ty đạt 202.000m3, doanh thu 1.774 tỷ đồng, nộp thuế và các loại phí xăng dầu gần 80 tỷ đồng, chuyển tải 738.000 tấn dầu Diesel từ 9 tàu nước ngoài, nộp thuế vào ngân sách địa phương 515 tỷ đồng.
30 năm đã đi qua, những gì mà Công ty có được đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Năm 2006, Công ty phấn đấu bán ra 322.000m3 xăng dầu, chuyển tải 1 triệu m3 dầu nhập khẩu tại vịnh Vân Phong; tăng sản lượng bán lẻ lên 7%; đảm bảo an toàn và chất lượng hàng hóa.
CÔNG ĐỊNH
|




