09:11, 23/11/2005

Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn

Ông Phạm Từ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, khẳng định Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn của khách du lịch quốc tế và hiện nhu cầu về khách sạn ở nhiều địa bàn...

Ảnh minh họa.

Ông Phạm Từ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, khẳng định Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn của khách du lịch quốc tế và hiện nhu cầu về khách sạn ở nhiều địa bàn vẫn đang vượt quá khả năng cung cấp.  

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Phạm Từ bày tỏ trăn trở trước nguy cơ của đại dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm (H5N1) ở người có thể bùng nổ không những ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Ông cho rằng nếu đại dịch xảy ra thì ngành du lịch, một ngành rất nhạy cảm với nhiều chuyện như tình hình an ninh, chính trị - xã hội và dịch bệnh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. 

Theo ông, không thể loại trừ khả năng xấu xảy ra vì mỗi ngày trên thế giới lại có thêm một tỉnh, một vùng được thông báo có dịch cúm gia cầm. Nhưng ông cũng hy vọng đại dịch sẽ không xảy ra ở Việt Nam cũng như ở bất cứ một nước nào trên thế giới. 

Về phòng và chống dịch bệnh, Phó Tổng Cục trưởng Phạm Từ cho biết, ngành du lịch đã tổ chức quán triệt và tập huấn cho cán bộ, nhân viên trong toàn ngành về kiến thức phòng chống dịch. Ông cho rằng, những người làm du lịch phải là những người đi tiên phong và gương mẫu trong việc chấp hành vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn và nghiêm chỉnh thực hiện những chương trình phòng chống dịch bệnh như mọi công dân khác. Theo ông, đây là biện pháp đầu tiên và kiên quyết nhất của ngành. 

Ngoài ra, ngành du lịch còn có những biện pháp riêng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách với phương châm không để một người khách du lịch quốc tế nào đến Việt Nam bị nhiễm bệnh. Điều này Việt Nam đã thực hiện tốt trong những đợt phòng chống dịch bệnh trước đây như dịch SARS, cúm gà năm 2003 và 2004 mà ngành du lịch Việt Nam đã hai lần báo cáo và thông báo với Tổ chức Du lịch thế giới. 

Ngành đã luôn thông báo tình hình dịch bệnh ở Việt Nam cho các công ty lữ hành quốc tế, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch. Đồng thời có những biện pháp cụ thể như khoanh vùng dịch, yêu cầu các hãng lữ hành và hướng dẫn viên du lịch không đưa khách đến vùng có dịch và chuyển hướng cho khách đến những nơi an toàn trong trường hợp khách đã đăng ký. Đây cũng là biện pháp rất quan trọng. Việt Nam có tới 64 tỉnh thành phố với rất nhiều danh lam, thắng cảnh, do đó việc đưa khách đến những nơi khác an toàn không phải là khó.

Hiện nay, các khách sạn, nhà hàng và cơ sở lưu trú có dịch vụ ăn uống đã thực hiện một cách triệt để không có thực đơn gia cầm, chuyển sang thực đơn khác để ngăn chặn hết đường lây nhiễm và bảo cho khách được ăn, ở và tham quan ở những vùng an toàn.

Ngày 11-11, khách du lịch quốc tế thứ 3 triệu đã đến Việt Nam và dự kiến năm nay, Việt Nam sẽ đón từ 3,3 đến 3,4 triệu khách du lịch quốc tế, vượt chỉ tiêu đề ra của năm nay từ 100.000 người đến 200.000 người.

Theo TTXVN