07:11, 21/11/2005

Không để thiếu hàng, tăng giá đột biến trong dịp Tết

Bộ Thương mại vừa yêu cầu các đầu mối là Sở Thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nông sản - thực phẩm, bách hoá, vải sợi...

Ảnh minh họa.

Bộ Thương mại vừa yêu cầu các đầu mối là Sở Thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nông sản - thực phẩm, bách hoá, vải sợi và điện máy trực thuộc cần có sự chuẩn bị để đối phó với những diễn biến phức tạp của giá cả, phục vụ tốt tiêu dùng trong dịp Tết, không để thiếu hàng, tăng giá đột biến hoặc tồn đọng nhiều hàng sau Tết.

Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng hoá phục vụ Tết cần tính toán sát nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng để có kế hoạch chuẩn bị tốt nguồn hàng cả về số lượng, chủng loại với chất lượng bảo đảm.

Bộ Thương mại nhấn mạnh các doanh nghiệp thương mại cần mở rộng mạng lưới bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và môi trường. Bộ yêu cầu các Sở Thương mại, Chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố lưu ý công tác phòng chống buôn bán hàng nhập lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Các đơn vị chức năng cần phải chú trọng đến công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm; đặc biệt kiểm tra chặt chẽ việc giết mổ, chế biến và lưu thông gia súc, gia cầm theo các qui định hiện hành về kiểm dịch thực phẩm.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các sở và đơn vị báo cáo Kế hoạch chuẩn bị phục vụ Tết trước ngày 5-1-2006, báo cáo tình hình thị trường, giá cả hàng hoá phục vụ Tết đợt 1 trước ngày 12-1-2006 và đợt 2 trước ngày 22-1-2006, báo cáo tổng kết tình hình phục vụ Tết trước ngày 10-2-2006.

Theo Bộ Thương mại, thị trường trong nước năm 2005 chịu tác động của biến động giá cả thế giới. Giá lương thực và các loại nông sản, nguyên liệu tăng giá do giới hạn của nguồn cung. Hạn hán, bão lũ cùng với dịch cúm gia cầm tái phát đã gây nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế và đời sống nhân dân cùng những bất lợi cho công tác điều hành giá cả.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2005 ước đạt khoảng 448.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2004.

Theo TTXVN