
Những nỗ lực đầu tư (ĐT) ở Khu Công nghiệp (KCN) Suối Dầu và Cụm công nghiệp vừa và nhỏ (xin được gọi tắt là KCN) Diên Phú, Diên Khánh...
|
| Chế biến cá ngừ đại dương ở Công ty TNHH Hải Vương (KCN Suối Dầu). |
Những nỗ lực đầu tư (ĐT) ở Khu Công nghiệp (KCN) Suối Dầu và Cụm công nghiệp vừa và nhỏ (xin được gọi tắt là KCN) Diên Phú, Diên Khánh có thể thấy được mức độ thành công khi xây dựng các KCN trên địa bàn tỉnh. Bởi lẽ, số lượng doanh nghiệp (DN) tham gia hoạt động trong các KCN ngày một tăng. 2 KCN nói trên đang từng bước hoàn thiện vai trò của mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
KCN Suối Dầu được khởi công xây dựng từ năm 1999 trên quy mô 136 ha (chia làm 2 giai đoạn) do Công ty Thương mại - Đầu tư Khánh Hòa làm chủ ĐT. Gần 6 năm xây dựng và đi vào hoạt động giai đoạn I (diện tích 78 ha), KCN Suối Dầu đã có nhiều nỗ lực trong việc thu hút các nhà ĐT. Đến nay, đã có 25 DN thuê mặt bằng (có 14 DN có vốn đầu tư nước ngoài) hoạt động sản xuất. Phần lớn các DN tham gia hoạt động trong lĩnh vực chế biến hải sản, lưới thể thao và mặt hàng thủ công mỹ nghệ (mây, tre, lá…). Số DN này đã lấp đầy gần 85% diện tích, giúp cho chủ ĐT có cơ sở vững chắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng giai đoạn II (diện tích 58 ha). Sở dĩ, KCN Suối Dầu thu hút được nhiều DN là nhờ có môi trường ĐT thuận lợi với giá thuê đất ưu đãi, hệ thống giao thông xuyên suốt. Ngoài ra, KCN có cơ sở hạ tầng được đầu tư tương đối hoàn chỉnh với hệ thống điện, nước đáp ứng tốt nhu cầu cho từng DN và có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2000. Giá thuê đất ở KCN Suối Dầu “mềm” hơn so với nhiều địa phương khác. Khi cho thuê, chủ ĐT đã linh động phân ra các mức giá áp dụng với từng đối tượng DN như: giá thuê từng năm 0,8 USD/m2, thuê 5 năm 3 USD/m2 và thuê dài hạn (42 năm) 17 USD/m2.
Ngay từ khi xây dựng, chủ dự án đã chú trọng công tác đền bù, giải tỏa (mặc dù không nhiều) và xoay vòng vốn ĐT bằng hình thức “cuốn chiếu” nên suất ĐT chỉ đến 1,5 tỷ đồng/ha. Với nhu cầu của các DN, chủ ĐT đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành giai đoạn II vào giữa năm 2006 nhằm giúp cho các DN có điều kiện thuận lợi hơn khi vào KCN. Tuy nhiên, do KCN xây dựng theo hình thức “cuốn chiếu” nên khâu tiếp thị và mời gọi ĐT còn hạn chế. Mặt khác, hầu hết các DN sản xuất đều gặp khó khăn về giá vận chuyển nguyên liệu và vận chuyển sản phẩm (giá vận chuyển còn cao). Tâm tư của các DN đều mong muốn khu vực Cam Ranh sớm xây dựng cảng container. Nếu điều này thực hiện sớm thì không chỉ KCN Suối Dầu mà các KCN khác sẽ khởi sắc trong việc thu hút ĐT.
Bên cạnh KCN Suối Dầu, KCN Diên Phú (do Sở Công nghiệp làm chủ ĐT) cũng đã phát huy hiệu quả thấy rõ. Sau thời gian san lấp mặt bằng, đến nay KCN này đã có 14 đơn vị thuê mặt bằng và xây dựng nhà xưởng với tổng vốn ĐT trên 100 tỷ đồng. Hiện nay, chủ ĐT đang xây dựng cơ sở hạ tầng: đường giao thông, hệ thống điện và hệ thống cấp thoát nước để giải quyết kịp thời cho nhu cầu hoạt động của các DN. Dự kiến, KCN Diên Phú khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động địa phương. Với tiến độ thuận lợi nói trên, Sở Công nghiệp đang trình UBND tỉnh để lập dự án ĐT mới - Cụm Công nghiệp Diên Phú II với diện tích khoảng 40 ha…
Những thành công bước đầu ở 2 KCN trên địa bàn huyện Diên Khánh giúp từng bước thay đổi diện mạo địa phương, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh hơn nữa tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn.
HOÀNG TRIỀU




