01:11, 16/11/2005

IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuần trước đã điều chỉnh dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm nay xuống còn khoảng 1,2 triệu thùng/ngày và trong năm tới...

Ảnh minh họa.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuần trước đã điều chỉnh dự báo mức tăng nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm nay xuống còn khoảng 1,2 triệu thùng/ngày và trong năm tới là 1,66 triệu thùng/ngày, giảm lần lượt là 70.000 thùng/ngày và 90.000 thùng/ngày so với mức dự báo trước đó.

IEA ước tính, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu năm 2005 chỉ tăng 1,5%, đạt 83,3 triệu thùng/ngày và năm 2006 tăng 2%, đạt 85 triệu thùng/ngày, do thị trường dường như đã qua cú sốc giá dầu gần đây và hoạt động khai thác và lọc dầu ở Mỹ đang bình thường trở lại. Tuy vậy, nếu thời tiết giá lạnh ở bán cầu Bắc hoặc kinh tế các nước tăng trưởng khả quan có thể tiếp tục gây sức ép khiến thị trường dầu mỏ nóng trở lại.

Nhu cầu dầu mỏ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã giảm 1,4% trong tháng 9-2005 và giảm tiếp 1% trong tháng 10-2005, do thời tiết ấm lên và giá dầu tăng cao. IEA cho rằng nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc - một trong những nước sử dụng nhiều dầu mỏ nhất trên thế giới - sẽ chỉ tăng 3,5% năm 2005 và tăng 6,5% năm 2006, sau khi tăng tới 15,4% năm 2004.

Trong khi đó, nguồn cung dầu mỏ trên thế giới trong tháng 10-2005 đã tăng 865.000 thùng/ngày lên 84,4 triệu thùng/ngày, trong đó Bắc Mỹ đóng góp 50%. Tổng lượng dầu được cung cấp ra thị trường trong tháng này đã tăng 145.000 thùng/ngày so với tháng trước.

Trong phiên giao dịch cuối tuần qua tại Xinhgapo, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 10-2005 đã giảm thêm 9 xu Mỹ xuống 57,71 USD/thùng, sau khi giảm trên 1 USD vào lúc đóng cửa ngày 10-11 tại Niu Yoóc, xuống 57,80 USD/thùng - mức thấp nhất đối với hợp đồng kỳ hạn này kể từ ngày 21-7-2005.

Theo TTXVN