03:11, 22/11/2005

Du lịch Việt Nam với những vận hội mới

Tính đến hết tháng 10 của năm 2005, Việt Nam đã thu hút trên 3 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan du lịch. So với cả năm 2004, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam...

Ảnh minh họa.

Tính đến hết tháng 10 của năm 2005, Việt Nam đã thu hút trên 3 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan du lịch. So với cả năm 2004, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 2,9 triệu lượt người, dự kiến, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam năm 2005 sẽ tăng nửa triệu lượt người so với năm trước, ước đạt trên 3,4 triệu lượt người, vượt mức 3,2 triệu lượt người theo mục tiêu đã đề ra.

Một chuyên gia kinh tế cũng đã dự đoán khá lạc quan rằng, chỉ trong mấy năm nữa, Việt Nam sẽ thu hút hàng chục triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, trong đó có một lượng khách không nhỏ còn xin lưu trú dài hạn tại Việt Nam. Dự đoán này được xuất phát từ những căn cứ có cơ sở khoa học và thực tiễn. Việt Nam hội tụ được nhiều điểm hấp dẫn du khách, như kiến trúc cổ kính, phong cảnh núi non hùng vĩ, nhiều bãi biển nguyên sơ và nhiều điểm du lịch còn mới lạ đối với du khách quốc tế... Đặc biệt, chính sự đổi mới của Việt Nam tự bản thân nó đã có nhiều sự hấp dẫn đối với các chính khách, các nhà đầu tư, thương mại, các khách du lịch quốc tế đến làm việc, tham quan.

Hiện tại, nhiều công ty và khách sạn nổi tiếng trên thế giới đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam, trong đó có những tập đoàn khách sạn nổi tiếng như Accor, Starwood, Hyatt, Marriot... đã và đang tiến hành đàm phán và ký hợp đồng xây dựng nhiều khách sạn 5 sao tại Việt Nam. Nhiều chủ khách sạn cũng cho rằng, Việt Nam là nơi an toàn cả về chính trị, an ninh, thiên nhiên môi trường...

Để đón vận hội lớn này, một mặt, Việt Nam cần khắc phục những hạn chế bất cập, phát huy những lợi thế sẵn có; mặt khác cần đẩy mạnh xây dựng thêm những khách sạn sang trọng đón du khách quốc tế, nhất là ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, vịnh Hạ Long, Vũng Tàu, Sapa, Hội An...

Theo VOV