03:11, 30/11/2005

Điều chỉnh quy hoạch để phát triển bền vững

Sau gần 15 năm của thời kỳ đổi mới và phát triển, đặc biệt là sau 5 năm thực hiện Chương trình phát triển du lịch, ngành Du lịch Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả. Lượng khách...

Bãi Dài - Vịnh Cam Ranh.

Sau gần 15 năm của thời kỳ đổi mới và phát triển, đặc biệt là sau 5 năm thực hiện Chương trình phát triển du lịch, ngành Du lịch Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả. Lượng khách, thu nhập và GDP du lịch tăng hàng năm đã góp phần tăng tỷ trọng dịch vụ trong tổng thu nhập quốc dân, tạo tiền đề đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của Khánh Hòa đến năm 2004 cho thấy đã có bước chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế với tỷ trọng GDP dịch vụ - du lịch chiếm 39,4%; công nghiệp - xây dựng chiếm 39,3%… Thị trường du lịch được mở rộng, sản phẩm du lịch không ngừng tăng và đa dạng hóa. Đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế với mức tăng trưởng bình quân hàng năm 14,68% và chiếm 31,27% trên tổng lượt khách. Thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đang được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng các chỉ tiêu phát triển du lịch. Ngoài các khu du lịch lớn như Hòn Ngọc Việt, Sunrise, Ninh Vân… từ năm 2001 đến nay đã có thêm 100 khách sạn với hơn 2.400 phòng thuộc các thành phần kinh tế ra đời với trang thiết bị hiện đại, với vốn đầu tư ước tính trên 100 tỷ đồng. Bộ máy tổ chức quản lý được kiện toàn, hệ thống cơ chế chính sách phát triển du lịch được hình thành và hoàn thiện từng bước tạo môi trường thuận lợi cho du lịch phát triển.

Tuy nhiên, theo ông Võ Đình Thu, Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa: Quy hoạch về du lịch Khánh Hòa thời gian qua đã bộc lộ những điểm lỗi thời cần sớm điều chỉnh. Trọng tâm của quy hoạch trước đây chủ yếu hướng ra biển đảo; giờ đây, bên cạnh biển đảo cần mở rộng quy hoạch về phía Tây, phía Nam và ngoại thành Nha Trang. Nếu không kịp thời điều chỉnh sẽ đi chệch hướng. Ông Trần Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư cũng đồng ý với quan điểm này. Ông Xuân cho rằng: Tiềm năng về du lịch Khánh Hòa rất lớn và đang phát triển mạnh, do vậy cần phải điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

Sở Du lịch - Thương mại cho biết: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng Quy hoạch chung khu vực vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 cũng như sự thay đổi về việc đưa khu vực Bãi Dài Cam Ranh thành khu du lịch cao cấp đã làm cho quy hoạch chung về du lịch của tỉnh có sự thay đổi lớn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang điều chỉnh quy hoạch phát triển KT-XH chung trên địa bàn toàn tỉnh, vì vậy Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh thống nhất không triển khai thực hiện quy hoạch du lịch tuyến biển đảo, mà cần phải điều chỉnh lại quy hoạch chung du lịch của tỉnh đến năm 2020 gắn với chiến lược phát triển du lịch của cả nước thay cho quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đã lập trước đây (năm 1995) không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế du lịch địa phương hiện nay.

Để đảm bảo tính mới và hiệu quả, hiện nay theo chỉ đạo của tỉnh, Sở Du lịch - Thương mại đang tiến hành các bước đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch tổng thể về du lịch. Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục triển khai Chương trình phát triển du lịch có hiệu quả, đảm bảo tính ổn định và bền vững trong phát triển du lịch, Sở Du lịch - Thương mại đang đề nghị tỉnh và các bộ, ngành Trung ương sớm có quy hoạch chi tiết khu vực vịnh Vân Phong, quy hoạch và đầu tư khai thác du lịch khu vực bán đảo Cam Ranh để làm cơ sở định hướng cho các nhà đầu tư.

BÍCH KHUÊ