
Theo tin từ Bộ Thương mại, từ đầu tháng 11 tới nay, mặc dù đã ngừng các hợp đồng xuất khẩu mới nhưng giá gạo giao dịch vẫn ở mức cao và tăng nhẹ từ 3-5 USD/tấn. Hiện gạo 5% tấm...
Theo tin từ Bộ Thương mại, từ đầu tháng 11 tới nay, mặc dù đã ngừng các hợp đồng xuất khẩu mới nhưng giá gạo giao dịch vẫn ở mức cao và tăng nhẹ từ 3-5 USD/tấn. Hiện gạo 5% tấm đứng ở mức 275 USD/tấn; gạo 15% tấm ở mức 265 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 255 USD/tấn.
Đến thời điểm này, tổng sản lượng gạo đã giao theo hợp đồng của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đạt gần 4,7 triệu tấn. Gạo xuất khẩu sang một số thị trường châu Phi tăng rất mạnh: lượng gạo xuất sang Senegal tăng trên 500% so với tháng trước, đạt 32.200 tấn, kim ngạch đạt hơn 8,5 triệu USD.
Trên thị trường nội địa, giá lúa tại các tỉnh phía Bắc tăng từ 100-200 đồng/kg; tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa cũng vẫn ở mức cao và bắt đầu tăng nhẹ do nhu cầu mua gạo của các doanh nghiệp để thực hiện hợp đồng đã ký, trong khi nguồn cung không còn nhiều. Dự báo giá gạo trong thời gian tới sẽ tiếp tục đứng ở mức cao.
Theo VOV





