
Sự kiện ra đời thị trường chứng khoán được đánh giá là một trong những thành tựu nổi bật trong tiến trình cải cách kinh tế ở Việt Nam. Trong 5 năm qua, việc tổ chức giao dịch...
![]() |
| Ảnh minh họa |
Sự kiện ra đời thị trường chứng khoán được đánh giá là một trong những thành tựu nổi bật trong tiến trình cải cách kinh tế ở Việt Nam. Trong 5 năm qua, việc tổ chức giao dịch tại thị trường chứng khoán đã cơ bản tuân theo nguyên tắc công bằng, công khai và trên cơ sở cung - cầu của thị trường. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán vẫn tồn tại nhiều bất cập.
Nhiều nhà nghiên cứu và đại diện các công ty chứng khoán đều chung nhận định: Sau 5 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn quá ít hàng hóa. Hiện mới chỉ có 29 công ty niêm yết và tổng giá trị niêm yết đạt trên 30.000 tỷ đồng. Số lượng các cổ phiếu niêm yết tăng chậm, các công ty niêm yết chủ yếu vẫn là các công ty có quy mô vốn nhỏ, khoảng 80% là dưới 10 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp còn ngại phải công khai thông tin về hoạt động sản xuất, cũng như công bố báo cáo tài chính của công ty. Ông Nguyễn Nam - Trưởng khoa Ngân hàng và chứng khoán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội phân tích: "Vấn đề về quá trình cổ phần hoá diễn ra chậm chạp, các doanh nghiệp đã cổ phần hoá rồi chưa có điều kiện và chưa hiểu biết, chưa muốn tham gia vào thị trường. Các khung pháp lý cũng đang trong quá trình bước đầu bởi vì Luật Chứng khoán chưa có nên chưa tạo ra sự ổn định trong quá trình đầu tư. Các nguồn thông tin, tư vấn vẫn còn rất hạn chế".
Trong khi đó, giới đầu tư đang “sốt ruột” phải chờ quá lâu mà ít thấy doanh nghiệp nào đáng "chọn mặt gửi vàng" như Công ty Sữa Vinamilk. Do đó nhiều nhà đầu tư lớn, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài không mặn mà tham gia đầu tư. Vậy để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán cần phải quan tâm tới những vấn đề gì? Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Tài - Chuyên viên Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, nếu hoàn thành xây dựng Luật Doanh nghiệp thống nhất sẽ tháo gỡ được việc thiếu hàng hóa chất lượng cao trên thị trường chứng khoán và thu hút nhiều hơn nữa sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài. Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Tài nói: "Khi Luật Doanh nghiệp mới được thông qua sẽ tăng đội ngũ, lực lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường, xóa bỏ một số rào cản hiện nay. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài có quyền thành lập các công ty cổ phần. Như vậy cũng cần phải cổ phần hoá các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài mà chúng ta sẽ có một lực lượng các công ty cổ phần của người nước ngoài. Ngoài ra, cũng sẽ mở đường cho các công ty nhà nước đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước sẽ chuyển ra hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và họ cũng sẽ phát hành chứng khoán ra thị trường. Vấn đề công khai và minh bạch, yếu tố đặc biệt quan trọng, sống còn trong thị trường chứng khoán nới lỏng một số quy định để bảo vệ cho các cổ đông cũng như là tăng tính minh bạch, công khai”.
Luật Chứng khoán sắp được ban hành sẽ tạo ra hành lang pháp lý ổn định vững chắc và thuận lợi cho cơ quan quản lý cũng như mọi tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán, tạo tâm lý yên tâm của họ khi tham gia kinh doanh đầu tư. Ông Vũ Bằng - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết: "Luật lần này tăng cường vai trò tự quản của những tổ chức tham gia thị trường, các trung tâm giao dịch sẽ nâng lên thành các sở giao dịch. Ngoài ra, vấn đề thủ tục cấp hồ sơ cấp phép sẽ có những cái đơn giản hơn, tiếp cận với các thông lệ quốc tế. Luật Chứng khoán làm sao để có những quy định hết sức bình đẳng trong cạnh tranh quốc tế”.
Với mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán tới 2010, tổng giá trị thị trường chiếm tới 12% GDP và 200 công ty tham gia niêm yết, các Bộ, ngành, các tổng công ty cần tích cực hơn trong việc tạo hàng hóa cho thị trường. Trong thời gian tới, đây sẽ là kênh huy động vốn trung và dài hạn có hiệu quả cho nền kinh tế, san sẻ phần nào gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.
Theo VOV





