
Theo Đề án phương hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, từ năm 2010 trở đi, du lịch tại khu vực này...
Theo Đề án phương hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, từ năm 2010 trở đi, du lịch tại khu vực này sẽ giữ vai trò là một trong những ngành kinh tế chủ lực và là động lực đẩy mạnh phát triển du lịch cả nước.
Đề án phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên (bao gồm 19 tỉnh, thành phố) nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trên cơ sở tiềm năng và lợi thế về du lịch biển, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái, gắn phát triển du lịch với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa du lịch tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương, thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo.
Đến năm 2010, khu vực miền Trung - Tây Nguyên phấn đấu đón khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 10 triệu lượt khách nội địa; thu nhập từ hoạt động du lịch tăng gấp 6,2 lần so với năm 2000; mức tăng thu nhập từ hoạt động du lịch đạt bình quân 20-22%/năm trong thời kỳ 2006-2010; việc làm tạo ra từ du lịch tăng 5-6 lần so với năm 2000.
Đề án đã nêu rõ địa bàn hoạt động như các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tập trung khai thác các loại hình du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch biển với trung tâm du lịch là thành phố Vinh và vùng phụ cận; các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ đầu tư xây dựng các khu du lịch biển, khu vui chơi giải trí thể thao biển đạt trình độ quốc tế.
Theo TTXVN





