
Ngày 7-8, Mạng du lịch “Post-Gazette” đăng bài viết của phóng viên AP viết về con đường huyền thoại Hồ Chí Minh. Bài báo viết: "Trong chiến tranh, nếu không bị thương dưới làn mưa bom...
Ngày 7-8, Mạng du lịch “Post-Gazette” đăng bài viết của phóng viên AP viết về con đường huyền thoại Hồ Chí Minh. Bài báo viết: "Trong chiến tranh, nếu không bị thương dưới làn mưa bom, một anh bộ đội phải mất đến sáu tháng mới đi hết đường mòn Hồ Chí Minh trong rừng rậm. Ngày nay, du khách có thể đi băng băng bằng ô tô cũng trên con đường này, xuyên qua những làng quê yên ả giữa quang cảnh núi rừng đẹp đến mê hồn".
Tác giả bài báo còn cho biết, rất nhiều khách du lịch đã lựa chọn đi xuyên Việt qua con đường này. Con đường kéo dài từ thủ đô Hà Nội tới TP. Hồ Chí Minh đi qua các địa danh nổi tiếng của một thời chiến tranh như Khe Sanh, I-a Đrăng. Bên cạnh đó, con đường này cũng giúp du khách dễ dàng đến với các khu du lịch nổi tiếng như Huế, Hội An… Bên cạnh những chuyến du lịch thông thường, một số tour du lịch bằng xe máy trên một số đoạn tuyến đường huyền thoại này.
Tác giả bài báo trích phát biểu của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi dự án 10 năm nay được khởi công năm 2000: “Chúng tôi đã xẻ dọc rừng Trường Sơn để giải phóng dân tộc. Bây giờ chúng tôi xẻ dọc Trường Sơn cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại đất nước”.
Theo VOV





