
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79 quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Như vậy, trong hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta...
|
| Ảnh minh họa. |
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79 quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Như vậy, trong hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta sẽ có thêm một dịch vụ hỗ trợ, đó là đại lý làm thủ tục hải quan.
Mặc dù đây là dịch vụ mà hầu hết các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu ở các nước trên thế giới đều sử dụng, nhưng theo ông Nguyễn Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ giám sát quản lý, Tổng cục Hải quan thì ngành hải quan không kỳ vọng có sự đột phá trong sử dụng dịch vụ này của các doanh nghiệp trong nước, do các doanh nghiệp chưa quen với tập quán kinh doanh hiện đại. Không chỉ với dịch vụ hỗ trợ mới này, hiện nay các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu khác dù đã xuất hiện trong một thời gian dài nhưng nhu cầu trong nước chưa cao, trong khi các dịch vụ này lại chưa mạnh.
Trong thời gian qua, nhiều ngành dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu đã bắt đầu phát triển như: dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, kiểm nghiệm quốc tế, vận tải… Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Thương mại, tỷ trọng dịch vụ của Việt Nam mới chỉ chiếm 40%, thấp nhất trong khu vực, trong đó dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu chỉ chiếm hơn 1%, trong khi đó ở các nước khác, tỷ lệ này là khoảng 10%. Đặc biệt, các dịch vụ thiết yếu cho hoạt động xuất nhập khẩu là tư vấn xuất nhập khẩu, nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin, khai thuế hải quan, môi giới quốc tế hầu như chưa phát triển, dịch vụ ngân hàng cũng chủ yếu chỉ làm công việc thanh toán.
Khi chỉ thiếu về số lượng, mà năng lực cung cấp dịch vụ hỗ trợ hiện còn ở mức độ thấp, thiếu các kho chuyên dụng. Trong vài năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp đã phải đổ đi hàng trăm tấn hoa quả (đặc biệt là dưa hấu ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn) vì chưa xuất ngay đi được, trong khi tại cửa khẩu không có một kho lạnh nào để tạm thời gửi hàng chờ xuất khẩu. Tại các cửa khẩu đường bộ khác của nước ta, hầu như các dịch vụ hỗ trợ cho xuất nhập khẩu cũng chưa phát triển.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng chưa mặn mà với các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu ngoài việc sử dụng một số dịch vụ có tính chất bắt buộc. Nguyên nhân một phần là do các doanh nghiệp chưa quen với tập quán kinh doanh mới, nhưng phần lớn là do họ chưa tin tưởng ở các nhà cung cấp dịch vụ, giá thành lại quá cao làm tăng chi phí đầu vào. Chính bởi sự ngại sử dụng các dịch vụ hỗ trợ, đặc biệt là tư vấn trong xuất nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng dở khóc dở mểu vì phải chạy đi chạy lại hàng chục lần mới làm xong thủ tục cho một lô hàng chỉ vì thiếu hoặc khai sai giấy tờ.
Theo VOV




