02:04, 05/04/2005

Việt Nam là một nền kinh tế năng động

"Việt Nam là một nền kinh tế năng động có tốc độ phát triển nhanh trong khu vực. Việt Nam và vùng liên kết kinh tế Berlin-Brandenburg có mối quan hệ truyền thống lâu đời, vì vậy, hai bên cần tăng cường thúc đẩy hơn nữa..."

Ảnh minh họa.

"Việt Nam là một nền kinh tế năng động có tốc độ phát triển nhanh trong khu vực. Việt Nam và vùng liên kết kinh tế Berlin-Brandenburg có mối quan hệ truyền thống lâu đời, vì vậy, hai bên cần tăng cường thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác đó".

Đó là lời phát biểu của ông Ulrich Junghanns, Bộ trưởng Kinh tế bang Brandenburg, CHLB Đức, khai mạc chương trình hội thảo và gặp gỡ doanh nghiệp bang Brandenburg với các đối tác Việt Nam tại Hà Nội sáng 5-4.

Hội thảo doanh nghiệp là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang Brandenburg, CHLB Đức, do ngài Mathias Plazeck, Chủ tịch Hội đồng liên bang và Thủ hiến bang dẫn đầu từ ngày 4 đến 6-4-2005.

Ông Ulrich cho biết thêm chuyến đi nhằm tạo cơ hội tìm kiếm các đối tác mới và củng cố những quan hệ hợp tác đã có, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ thuật hàng không hay giao thông vận tải, những lĩnh vực thuộc thế mạnh của các doanh nghiệp Đức trong đoàn.

Hiện nay, đầu tư của Đức ở Việt Nam khoảng gần 350 triệu USD với 41 dự án,  trong đó có một số dự án lớn như công ty Krupp-Polyius đầu tư xây dựng nhà máy xi măng sông Gianh, Quảng Bình với số vốn 89 triệu USD, tập đoàn Siemens cung cấp thiết bị cho nhà máy điện Phú Mỹ II trị giá 80 triệu USD.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng cao trong những năm gần đây, đạt 1.7 tỷ USD năm 2004. Việt Nam xuất sang Đức hàng may mặc, giày dép, cà phê, than... và nhập khẩu từ Đức các thiết bị máy móc, hàng thực phẩm, nguyên liệu.

Theo TTXVN