07:04, 01/04/2005

Hướng dẫn viên du lịch tình nguyện ở Nha Trang

Được giao lưu, chia sẻ với khách du lịch, với bạn bè trong, ngoài nước những kiến thức, hiểu biết của mình về văn hóa, du lịch, con người… Nha Trang - Khánh Hòa, đó là mong ước của 2 bạn gái trẻ...

Phân công nhiệm vụ cho các tình nguyện viên.

Được giao lưu, chia sẻ với khách du lịch, với bạn bè trong, ngoài nước những kiến thức, hiểu biết của mình về văn hóa, du lịch, con người… Nha Trang - Khánh Hòa, đó là mong ước của 2 bạn gái trẻ Lý Thị Kim Thạnh và Trần Thị Bích Thuận, những hướng dẫn viên du lịch tình nguyện (HDVDLTN) đầu tiên ở Nha Trang trong những ngày này. Thạnh và Thuận đều là sinh viên (SV) năm thứ nhất khoa Ngoại ngữ trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Nha Trang. Cùng với gần 90 SV khác của trường, 2 bạn vừa trải qua khóa bồi dưỡng HDVDLTN 4 tháng tại trường và hiện đang tham gia làm HDVDLTN tại Festival biển 2005.

Thạnh cho biết, quá trình tham gia lớp học, cô thích nhất là những tiết học về văn hóa lịch sử của tỉnh. Còn Thuận thì thích những chuyến đi thực tế tại các điểm du lịch như Tháp Bà, Hòn Chồng, chùa Long Sơn… hơn. “Trước đây, khi đến những điểm du lịch này em chỉ tham quan như mọi người mà không hiểu biết nhiều về những danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của tỉnh. Nay được trang bị kiến thức, em cảm thấy rất tự tin và muốn chia sẻ với mọi người những kiến thức đó. Em cũng muốn bạn bè thấy được lòng hiếu khách của người dân Nha Trang, Khánh Hòa”, Thuận nói. Và cũng như Thạnh, ngoài khả năng về ngoại ngữ, Thuận còn biết hát, biết khiêu vũ và biết cách tổ chức những trò chơi nhỏ để giúp du khách thư giãn trong khi chờ đợi. Tất cả những kỹ năng đó, 2 bạn học được khi tham gia khóa bồi dưỡng HDVDLTN của trường.

Tình nguyện viên nhận trang phục công tác.

 Được biết, tham gia lớp học là những SV được tuyển chọn trong số hơn 300 SV đã đăng ký. Tiêu chuẩn đầu tiên là phải có trình độ ngoại ngữ khá, có thành tích học tập, rèn luyện tốt. Quá trình học tập, SV đã được bồi dưỡng 230 tiết lý thuyết gồm: bổ túc nâng cao trình độ tiếng Anh, tiếng Pháp du lịch chuyên và không chuyên, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, văn hóa giao tiếp và ứng xử du lịch, văn hóa lễ hội, phong tục tập quán Khánh Hòa, lịch sử địa lý Khánh Hòa, các loại hình nghệ thuật, quốc tế vũ… Ngoài ra, SV còn được nghe các chuyên đề ngoại khóa như: An ninh du lịch, tình hình KT-XH Khánh Hòa, các loại hình nghệ thuật dân gian (tuồng, dân ca bài chòi) do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa biểu diễn (có minh họa, giới thiệu).

Trong chương trình Festival biển 2005, các HDVDLTN tham gia nhiều hoạt động như: đón đoàn đại biểu tỉnh Morbihan tại sân bay, đón các đoàn dự Festival biển, Dạ hội âm nhạc Việt - Pháp, Hội thảo quốc tế “Báo chí và phát triển”, khai mạc - bế mạc Festival, các hoạt động thể thao bờ biển, thả diều nghệ thuật, hội thi nấu ăn, hướng dẫn đoàn Pháp đi thăm một số danh lam thắng cảnh, giao lưu văn hóa Việt - Hàn…

H.Y