10:03, 25/03/2005

Vì màu xanh của rừng

Mùa khô năm nay gay gắt hơn mọi năm. Nắng chói chang trải rộng trên khắp sườn đồi, nương rẫy, núi rừng Khánh Vĩnh. Màu xanh trên những cánh đồng của đồng bào...

Người dân ở xã Khánh Thành đang làm đường ranh cản lửa phòng chống cháy rừng.

Mùa khô năm nay gay gắt hơn mọi năm. Nắng chói chang trải rộng trên khắp sườn đồi, nương rẫy, núi rừng Khánh Vĩnh. Màu xanh trên những cánh đồng của đồng bào đang chuyển dần sang màu vàng úa, càng làm tăng thêm sự khắc nghiệt của mùa khô miền núi.

Trước tình trạng nắng hạn kéo dài, Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy (PCCC) Khánh Vĩnh đã đề ra nhiều biện pháp PCCC. Huyện đã phổ biến quán triệt các văn bản, chỉ thị, nội quy, quy ước về PCCC đến các ban, ngành, đơn vị quản lý và kinh doanh rừng, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ chuyên trách. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về công tác PCCC bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực tiếp đến nhân dân từng thôn, bản; cổ động bằng loa phóng thanh, khẩu hiệu trên xe lưu động dọc các trục đường chính từng thôn, bản, các khu vực dân cư trong toàn huyện; lồng ghép chương trình phổ biến các chỉ thị, Quy ước PCCC vào các buổi chiếu phim phục vụ ở các tụ điểm dân cư 14 xã, thị trấn; sửa chữa và nâng cấp các panô và khẩu hiệu tuyên truyền, in tờ rơi Quy ước PCCC phát tận nhà dân và dán ở các tụ điểm công cộng. Ở những nơi dễ xảy ra cháy nổ, các đơn vị gắn biển báo “Cấm lửa”, “Tiêu lệnh PCCC”. Tùy theo điều kiện, từng đơn vị đã có kế hoạch củng cố các công trình PCCC như: Lập các đường ranh cản lửa (đối với rừng và hoa màu), chòi canh lửa, kẻng báo động, bể chứa nước, cát chữa cháy…; mua sắm các phương tiện, công cụ chữa cháy như: Máy bơm nước, bình CO2, cuốc, cào, xô múc nước… Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, canh gác 24/24 trong những tháng khô hanh kéo dài, nhằm kịp thời phát hiện và dập tắt ngay đám cháy khi mới phát sinh. Huyện cũng quy định nghiêm cấm các trường hợp sử dụng lửa trái phép trong rừng, sử dụng chất cháy nổ bừa bãi; hướng dẫn nhân dân công tác PCCC, như đăng ký trước với địa phương đơn vị mình khi đốt nương làm rẫy và luôn trong tư thế sẵn sàng nếu sự cố xảy ra. Quy trình đốt rẫy được thực hiện theo thứ tự từ trên sườn cao xuống thấp, thời điểm không có gió hay gió nhẹ vào buổi sáng hoặc chiều tối và điều kiện tiên quyết là phải có đường ranh cản lửa an toàn cùng lực lượng canh phòng. Hiện nay, ngoài việc xây dựng các panô, biển báo, chòi canh lửa… toàn huyện đã làm được 90km đường ranh cản lửa, đạt 60% kế hoạch.

Theo ông Võ Việt Trúc - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm: “Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chưa xảy ra vụ cháy nào. Hiện nay, các cánh rừng nguy cơ cháy là rất cao. Trước mắt cần tăng cường phòng cháy là chính. Quyết tâm của Ban Chỉ huy PCCC là nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, làm tất cả những gì có thể vì màu xanh của rừng; nêu cao khẩu hiệu “Phòng cháy hơn chữa cháy” và “Tích cực phòng cháy, sẵn sàng chữa cháy”. Hiện nay, dọc hai bên sườn rừng, cách một đoạn lại có một vài cái thùng phuy. Ông Trúc cho biết: “Đó là những thùng nước dự trữ để PCCC. Nếu không, khi sự cố xảy ra, chờ múc được nước dưới sông, suối lên thì đám cháy đã lan rộng, sẽ gây ra hậu quả khó lường. Ngoài việc chuẩn bị phương tiện chữa cháy, con người cũng cần phải luôn trong tư thế sẵn sàng tại chỗ”. Đến thời điểm này, toàn huyện cơ bản đã chuẩn bị xong công tác PCCC cả về người và phương tiện. Các địa phương mỗi tháng họp dân một lần để tuyên truyền về PCCC; đồng thời vận động mọi người nêu cao tinh thần trách nhiệm với khẩu hiệu “Toàn dân cùng PCCC”.

CẨM VÂN