08:03, 10/03/2005

Tín hiệu vui cho nông sản miền núi

Do nhiều nguyên nhân, việc thu mua hàng nông sản miền núi của Công ty Thương mại - Dịch vụ miền núi (TMDVMN) Khánh Hòa đạt rất thấp so với chỉ tiêu đặt ra...

Nhân viên công ty đang thu mua nông sản của đồng bào.

Do nhiều nguyên nhân, việc thu mua hàng nông sản miền núi của Công ty Thương mại - Dịch vụ miền núi (TMDVMN) Khánh Hòa đạt rất thấp so với chỉ tiêu đặt ra. Có một thực tế đáng suy nghĩ là giá mua của tư thương nhiều khi thấp hơn nhưng người dân vẫn chấp nhận bán.

Năm 2004, Công ty TMDVMN thu mua được 388 tấn bắp và mì, chỉ đạt 36% chỉ tiêu giao. Từ đầu năm đến nay, các quầy hàng của Công ty cũng chỉ mới mua vào được 61 tấn mì, 16 tấn bắp, trong khi đó chỉ tiêu quý I (năm 2005) của Công ty đặt ra là 265 tấn mì, 50 tấn bắp, tính chung mới đạt 24%. Gánh nặng hoàn thành định mức của quý đang dồn cả vào tháng 3. Tuy là tháng cao điểm thu hoạch nông sản nhưng chủ yếu chỉ có mì khô (trời nắng mì phơi đạt chất lượng tốt) còn bắp vụ lỡ do nắng hạn mất mùa, thu hoạch không đáng bao nhiêu nên thực hiện được kế hoạch thu mua 315 tấn nông sản trong quý này không phải là chuyện đơn giản.

Hiện nay, tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, ngoài việc thu mua tại chỗ ở 10 quầy hàng của Công ty thuộc các xã, thị trấn, mỗi huyện đều có người chuyên đi thu mua đến tận rẫy, tận nhà. Tuy nhiên, những con số nêu trên cho thấy hiệu quả thu mua còn rất thấp.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Vũ, Giám đốc Công ty TMDVMN đưa ra nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan để lý giải cho thực trạng này như cơ chế, thiếu vốn, thiếu phương tiện, thiếu người có chuyên môn kinh tế. Theo ông Vũ, do thuộc loại hình dịch vụ thương mại chứ không phải đơn vị sản xuất nên Công ty không thể áp dụng việc ứng trước đồng vốn sản xuất cho dân từ khâu đầu tiên cho đến lúc thu mua, trong khi đó, tư thương lại có thể ứng trước hoặc cho bà con mượn tiền những lúc giáp hạt nên nhiều trường hợp bà con phải chấp nhận “bán non”. Đến vụ thu hoạch nông sản, họ vào tận rẫy lấy hàng trừ nợ. Đề cập đến vấn đề vốn thu mua nông sản, ông Vũ cho rằng, số vốn đầu tư cho Công ty để thu mua nông sản hiện nay không tương xứng với nhiệm vụ được giao. Với 2 tỷ đồng dự trữ thường xuyên cho miền núi, để đảm bảo không để “đứt” hàng, tại các quầy đã cần hơn 1 tỷ đồng. Như thế, số tiền dành cho thu mua nông sản chỉ còn vài trăm triệu đồng. Mặt khác, việc thiếu phương tiện vận chuyển cũng làm hạn chế phần nào khả năng thu mua của Công ty. Tư thương có phương tiện gọn nhẹ, cơ động, thường xuyên đến tận rẫy thu mua, trong khi Công ty phải gom hàng theo đợt, đợi cho đủ chuyến mới đưa xe lên. Hiện tại, chỉ có Khánh Vĩnh có một chiếc xe tải nhỏ vừa bán hàng lưu động vừa thu mua nông sản, còn Khánh Sơn vẫn phải phụ thuộc về phương tiện.

Thu mua hàng nông sản tại quầy hàng xã Khánh Bình.

Vụ này, giá thu mua nông sản đang lên khá cao là tín hiệu vui cho người nông dân. Những vất vả của họ đã phần nào được đền bù xứng đáng. Giá hai mặt hàng chủ lực mà Công ty mua vào hiện đang ở mức cao. Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, hiện giá mì lát khô ở Khánh Sơn đã nhích hơn, từ 1.680 đến 1.700 đồng/kg. Các quầy hàng ở Khánh Sơn đã thu mua được 50 tấn mì lát khô. Ông Trần Vũ cho biết đầu ra cho các mặt hàng nông sản của Công ty là các đơn vị xuất khẩu và các nhà máy chế biến trong nước. Trước đây, chỉ các trường hợp bán cho các đơn vị xuất khẩu là Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu ra, còn bán cho các nhà máy tư nhân hầu như phải chấp nhận bù lỗ khoản này. Từ năm nay UBND tỉnh đã đồng ý cấp bù phần thuế GTGT đầu ra, thuận lợi cho việc nâng giá thu mua nông sản cho bà con nên sắp tới, việc thu mua nông sản có khả năng sẽ khả quan hơn.

Hiện ngày càng nhiều người dân muốn bán nông sản cho Công ty hơn vì giá được niêm yết rõ ràng, không sợ bị ép giá, cân lại đảm bảo chính xác. Chị Cao Thị Dung (Khánh Đông, Khánh Vĩnh) cho biết: “Mình muốn bán bắp, mì cho cửa hàng hơn vì được giá, giá lại ghi trên bảng rõ ràng, cân đúng”. Công ty đang tích cực tranh thủ tâm lý tin cậy của bà con nông dân.

 

KHÁNH NINH