07:03, 17/03/2005

Tập trung mọi nguồn lực chống hạn

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, hạn hán đang diễn ra khá gay gắt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh thiệt hại hàng trăm tỷ đồng trong sản xuất nông nghiệp...

Hạn hán kéo dài, nhiều diện tích lúa vụ Đông - Xuân ở Ninh An (Ninh Hòa) trở thành bãi chăn bò.

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, hạn hán đang diễn ra khá gay gắt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh thiệt hại hàng trăm tỷ đồng trong sản xuất nông nghiệp, nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất cũng như chăn nuôi đang xuống đến mức báo động.

Hiện nay, hầu hết lượng nước ở các hồ chứa lớn trong tỉnh đã xuống dưới mực nước chết. Tổng lượng nước chỉ còn 14,1/152,9 triệu m3 nước. Hai con sông lớn là sông Cái Ninh Hòa và sông Cái Nha Trang lưu lượng chỉ đạt 30 - 40% lượng nước trung bình hàng năm, một số sông suối nhỏ hầu như không còn dòng chảy nên nguồn nước phục vụ cho sản xuất và đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện nay, một số giếng đào ở nhiều địa phương như Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh đã cạn nước. Nhiều vùng người dân phải mua nước để sử dụng với giá từ 10 - 20 ngàn đồng/m3, cá biệt trước Tết Nguyên đán phải mua với giá trên 40 ngàn đồng/m3. Ngoài ra, nguồn nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp, lâm nghiệp cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Với nhu cầu 1.300m3/ngày, Nhà máy Đường Cam Ranh đã phải tốn trên 3 tỷ đồng cho việc vận chuyển nước trong 3 tháng. Nhà máy Tuyển rửa cát Cam Ranh, với nhu cầu 200m3 nước/ngày phục vụ cho sản xuất cũng phải tốn trên 100 triệu đồng/tháng…

Đối với các huyện thuộc khu vực đồng bằng, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua gạo cứu đói, cây giống cho vụ Hè - Thu; 50% kinh phí mua nhiên liệu, năng lượng để bơm nước chống hạn và 30% số thiệt hại do hạn hán gây ra đối với từng hộ dân. Hộ gia đình tự đào, khoan giếng phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, mức hỗ trợ tối đa 300 ngàn đồng/giếng. Hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh được hỗ trợ 100% kinh phí chống hạn, giống cây trồng, gạo cứu đói; 50% kinh phí cho chống hạn vườn nhà, thiệt hại do nắng hạn gây ra. Đào giếng tạm thời phục vụ sinh hoạt được hỗ trợ 500 ngàn đồng/giếng/10 hộ. Riêng các Công ty Khai thác CTTL, tỉnh sẽ cấp 100% kinh phí phục vụ cho công tác chống hạn.

Để chủ động chống hạn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách. Ở khu vực đồng bằng, các địa phương phải ưu tiên phục vụ nước sinh hoạt, du lịch và sản xuất công nghiệp. Đối với diện tích lúa vụ Đông - Xuân đang bị hạn, chỉ tập trung cứu số diện tích đã đến kỳ trổ đòng và làm bông; hạn chế việc gieo trồng lúa vụ Hè - Thu ở những vùng không chủ động nguồn nước tưới và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những vùng bị hạn; đảm bảo đủ nước uống để duy trì đàn gia súc, gia cầm. Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi (CTTL) Bắc và Nam Khánh Hòa tiến hành nạo vét, sửa chữa, quản lý tốt nguồn nước từ các hồ đập, chống thất thoát hoặc sử dụng không đúng mục đích ưu tiên; bơm nước từ các hồ để phục vụ tốt cho công tác chống hạn. Riêng 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh: tập trung thu hoạch hết diện tích mía còn lại và giữ gốc cho vụ sau, nhất là 200 ha mía tím ở Khánh Sơn; ưu tiên nguồn nước để phục vụ sinh hoạt và tưới cho vườn rừng, vườn nhà; chủ động các phương án tối ưu để phòng chống cháy rừng do hạn gây ra. Ngoài ra các địa phương cần có kế hoạch hỗ trợ lương thực, không để người dân thiếu đói do hạn hán gây ra.

CHÂU AN KHÁNH