03:03, 19/03/2005

Cuộc đua giữa các nhà sản xuất điện thoại di động

Ngoài 5 đại gia cung cấp điện thoại hiện nay là Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Siemens, Motorola, người tiêu dùng còn có thể tha hồ lựa chọn sản phẩm từ rất nhiều hãng khác nhau như: LG, Innostream, Philips,...

Những “model” điện thoại mới nhất hiện đang có mặt trên thị trường

Ngoài 5 đại gia cung cấp điện thoại hiện nay là Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Siemens, Motorola, người tiêu dùng còn có thể tha hồ lựa chọn sản phẩm từ rất nhiều hãng khác nhau như: LG, Innostream, Philips, Panasonic, V-phone… Vì thế, để cạnh tranh giành giật khách hàng, ngoài việc tung ra các sản phẩm “bắt mắt”, đầu năm 2005 các hãng đã liên tiếp cho ra đời những sản phẩm có tính năng sử dụng cao và đặc biệt giá rẻ.

Năm 2004, đa số các hãng cạnh tranh sản phẩm ở chức năng camera và có độ phân giải cao để gia tăng sức mua trên thị trường. Hãng Nokia tự hào có N7610, N6230 và bộ sưu tập huyền thoại N7260, N7270, N7280 thì hãng Samsung tung ra những mẫu điện thoại rất “bắt mắt” được phái yếu ưa chuộng như E800, E610, E330 hay hãng Sony Ericsson có K700i, S700i… với giá bán các sản phẩm dao động từ 4 - 8 triệu đồng/máy. Bước sang năm 2005, bên cạnh việc nâng cao tính năng thông minh cho sản phẩm, các hãng còn tập trung cạnh tranh sản phẩm ở các tính năng nghe nhạc, xem phim chất lượng cao, trình duyệt web, gởi email… Những sản phẩm này có giá bán tương đối cao từ 7 - 14 triệu đồng/máy. Tiêu biểu có Nokia 9300, 9500, 7710; Samsung D500, P730; Motorola E680, V3; Sony Ericsson P910i… Đối với những loại máy này thì thẻ nhớ đa năng đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài tiện ích thông dụng là để lưu trữ phim, nhạc, thẻ nhớ còn được dùng như một ổ cứng di động, được dùng để sao chép, lưu trữ và truy xuất dữ liệu tương thích với các máy ảnh kỹ thuật số. Các loại thẻ nhớ thông dụng hiện nay là thẻ MMC, SD dùng trên các máy của Nokia, Samsung, Motorola và thẻ Memory Stick Pro của Sony Ericsson với dung lượng phổ biến từ 128MB - 512MB. Người tiêu dùng nên chọn mua máy có khe cắm thẻ nhớ mở rộng, khi đó việc sao chép và cập nhật những bài nhạc mới, đoạn phim hay sẽ trở nên đơn giản hơn.

Các hãng cũng sản xuất nhiều model với giá rẻ dành cho nhóm khách hàng có thu nhập thấp. Tiêu biểu có Motorola C115; Nokia 1100, 2300 với giá từ 850.000 - 1.500.000 đồng/máy. Với dòng điện thoại giá rẻ này thì Nokia luôn là lựa chọn số một đối với người tiêu dùng.

Chị Huyền - Cửa hàng điện thoại Quang Huy 9C Lê Thánh Tôn - Nha Trang cho biết: Hiện nay mức chênh lệch giữa hàng chính hãng và hàng xách tay chỉ còn 100.000 - 200.000 đồng nên khách hàng sẵn sàng mua hàng chính hãng để được hưởng chế độ bảo hành chu đáo hơn và được tham gia các chương trình khuyến mãi hấp dẫn của các hãng. Mặt khác, có những sản phẩm mới buộc khách hàng phải mua hàng chính hãng vì hàng xách tay không có. Sở dĩ có hiện tượng này dẫn đến hàng lậu giảm hẳn trên thị trường là do thuế nhập khẩu giảm từ 15% xuống còn 5% cộng với sự cạnh tranh toàn diện giữa các nhà cung cấp sản phẩm. Đây là tín hiệu vui đối với cả người tiêu dùng và người bán hàng.

                                                                                                                                                                         THÀNH AN