
Tại cuộc họp báo tổ chức tại Hà Nội ngày 20-1, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bích Đạt rất lạc quan khẳng định đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang trong xu thế phục hồi một cách vững chắc...
|
Tại cuộc họp báo tổ chức tại Hà Nội ngày 20-1, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bích Đạt rất lạc quan khẳng định đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đang trong xu thế phục hồi một cách vững chắc. Dự kiến, riêng các dự án do Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp phép trong quý 1 năm nay sẽ lên tới trên 1 tỷ USD.
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài đã "nóng" lên ngay những ngày đầu tiên của năm 2005 với một loạt dự án có vốn đăng ký rất lớn đã và sẽ được cấp phép: Dự án của Công ty Yamaha (Nhật Bản) có vốn 47,6 triệu USD; dự án sản xuất giày dép Kosung (Hàn Quốc) 190 triệu USD, giai đoạn 2 sẽ tăng thêm 200 triệu USD; dự án xây dựng toà nhà cao ốc 65 tầng khu Liễu Giai 114 triệu USD. Ngoài ra, dự án về bưu chính viễn thông có vốn tới 600 triệu USD sẽ được cấp phép trong thời gian gần đây. Trong tháng này sẽ có khoảng 350 triệu USD của các dự án FDI được cấp phép, cao hơn nhiều so cùng kỳ với năm ngoái.
Nhận xét về những yếu tố tích cực thúc đẩy thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong năm nay, Thứ trưởng Nguyễn Bích Đạt nêu rõ thuận lợi lớn là nền kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, tăng trưởng tiếp tục ở mức cao; thị trường được mở rộng, cơ sở hạ tầng tiếp tục được nâng cấp.
Bên cạnh đó những cải cách mới về môi trường đầu tư nước ngoài với việc mở rộng các lĩnh vực đầu tư theo lộ trình cam kết của các hiệp định hợp tác quốc tế đa phương và song phương, nhất là lộ trình gia nhập WTO cũng là những động lực mạnh mẽ để hứa hẹn một năm sôi động trong hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, mục tiêu thu hút 4,2 - 4,5 tỷ USD vốn FDI (cả cấp mới và tăng vốn) trong năm nay, dường như là một mục tiêu hơi khiêm tốn nếu so sánh với con số 8,4 tỷ USD vốn đầu tư đã từng đạt được trong năm 1996. Lý giải điều này, ông Đạt cho rằng, FDI năm nay, mặc dù hứa hẹn tiếp tục gia tăng, nhưng chưa thể tạo được đột biến, và chưa thể đạt tới mức đỉnh điểm đã có vào thời kỳ trước khủng hoảng tài chính trong khu vực.
Bên cạnh đó, thách thức đối với việc thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong năm 2005 cũng không nhỏ. Đó là sức ép hội nhập và cạnh tranh gay gắt thu hút vốn đầu tư nước ngoài; nhiều hạn chế và vướng mắc cần được khắc phục, giải quyết dứt điểm theo đúng luật, nhất là là tình trạng tranh chấp giữa các đối tác trong liên doanh, tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Ông Đạt nhận xét rằng môi trường đầu tư nước ngoài đã được cải thiện nhiều so với trước nhưng vẫn kém sức thu hút so với nhiều nước trong khu vực. Vì thế, tạo được sức thu hấp dẫn cho môi trường đầu tư nước ngoài đến đâu, kết quả thu hút đầu tư nước ngoài sẽ cao đến đó.
"Phần "bánh" vốn FDI ta kiếm được nhiều hay ít là do chính chúng ta định đoạt chứ không phải dựa nhiều vào khách quan", ông Đạt nói. "Bởi vậy, đưa ra tiêu đích 4,2 - 4,5 tỉ USD thu hút vốn FDI năm nay cũng là dựa trên những tính toán thận trọng".
Thứ trưởng Nguyễn Bích Đạt cho biết sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, chính sách đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập theo hướng xoá bỏ phân biệt đối xử, thông thoáng, minh bạch; tăng cường chất lượng của công tác quy hoạch, xây dựng quy hoạch theo vùng lãnh thổ, xoá bỏ độc quyền, bảo hộ có điều kiện đối với đầu tư trong nước.
Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng sẽ tiếp tục cải cách chính sách đầu tư nước ngoài, nhất là về thẩm định cấp phép, đa dạng hoá các hình thức thu hút đầu tư, khuyến khích cổ phần hoá đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh phân cấp bên cạnh những nỗ lực để tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong vận động xúc tiến đầu tư nước ngoài.
Việc ban hành Danh mục dự án quốc gia gọi vốn đầu tư nước ngoài, tập trung thực hiện hiệu quả Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Xinhgapo cũng là những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư nước ngoài Việt Nam.
Theo TTXVN




