11:02, 09/02/2005

Người dân phải tự giác, bình tĩnh và tích cực tham gia phòng chống

Theo tin từ Bộ Y tế, từ 26-12-2004 đến 3-2-2005, cả nước đã xác định được 17 trường hợp người bị nhiễm virus H5N1, có 12 ca tử vong. Hầu hết các trường hợp trên đều liên quan trực tiếp và gián tiếp đến gia cầm bị bệnh...

Những ngày này, gia cầm ở chợ Xóm Mới (Nha Trang) ế ẩm vì người dân không dám ăn thịt gia cầm.

Theo tin từ Bộ Y tế, từ 26-12-2004 đến 3-2-2005, cả nước đã xác định được 17 trường hợp người bị nhiễm virus H5N1, có 12 ca tử vong. Hầu hết các trường hợp trên đều liên quan trực tiếp và gián tiếp đến gia cầm bị bệnh. Trước tình hình bệnh dịch đang có chiều hướng lan mạnh trên diện rộng, nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai các biện pháp mạnh như thu mua gia cầm để tiêu hủy, cấm không nuôi thủy cầm trong năm 2005. Riêng Khánh Hòa, tuy chưa phát hiện dịch, nhưng trước sức ép của thị trường đang dần đóng băng, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện tiêu hủy gia cầm.

Trong đợt dịch cúm gia cầm (DCGC) cuối năm 2003 đầu năm 2004, do làm tốt công tác phòng chống, Khánh Hòa là một trong 7 tỉnh thành không xảy ra dịch. Tuy nhiên, do không tiêu thụ được sản phẩm, trong thời gian cao điểm của vụ dịch, toàn tỉnh đã tiêu hủy gần 1 triệu con gia cầm các loại, thiệt hại trên 17,8 tỷ đồng. Đầu năm 2004, tỉnh đã nhanh chóng xây dựng và thực hiện các phương án khôi phục đàn gia cầm. Nhờ chính sách hỗ trợ kịp thời, đến cuối năm 2004, đàn gia cầm trong tỉnh cơ bản đã được khôi phục. Sau khi có DCGC tái phát ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, toàn tỉnh đã triển khai các biện pháp cấp bách để chủ động đối phó nếu DCGC xảy ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch đến từng hộ chăn nuôi. Các huyện, thị xã, thành phố đã quy hoạch các khu chăn nuôi, giết mổ tập trung nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, đàn gia cầm có trên 1,5 triệu con vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường, chưa có dấu hiệu gia cầm chết do bệnh cúm A.H5N1. Rút kinh nghiệm trong đợt tiêu hủy gia cầm đầu năm 2004, để tránh thiệt hại lớn cho người chăn nuôi, Ban chỉ đạo phòng chống DCGC tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ tiêu hủy gia cầm khi có dấu hiệu chết do bệnh cúm, không tiêu hủy đồng loạt. Mặc dù vậy, các trại chăn nuôi gia cầm tập trung do không bán được sản phẩm, chi phí nguồn thức ăn lại quá lớn nên đã đề nghị được tiêu hủy. Tính đến ngày 2-2, toàn tỉnh đã tiêu hủy 40.321 con gia cầm các loại, tập trung chủ yếu ở Diên Khánh và Nha Trang.

Từ 17-1 đến 2-2, ba chốt kiểm dịch động vật đóng tại Cam Ranh, Vạn Ninh và Ninh Hòa đã kiểm tra, kiểm soát hàng ngàn phương tiện vận tải các loại. Trong đó, có 540 xe vận chuyển động vật ra, vào địa bàn tỉnh với 12.202 con gia cầm, 5.554 con trâu bò, 16.129 con heo, 79. 510 quả trứng. Tất cả các xe đã được xử lý tiêu độc khi qua các trạm.

Trước diễn biến phức tạp của DCGC, UBND tỉnh Khánh Hòa có Chỉ thị yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch; khi phát hiện trong đàn có gia cầm bị chết phải kiên quyết tiêu hủy cả đàn; vùng chưa bị nhiễm thì khoanh lại bảo vệ; xã có một thôn có gia cầm bị dịch thì không cho vận chuyển gia cầm ra vào phạm vi xã; đàn gia cầm có quy mô 500 con trở lên Chi cục Thú y chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi.

Tình hình diễn biến DCGC năm nay diễn biến rất phức tạp. Do đó, tỉnh cũng yêu cầu các tầng lớp nhân dân tự giác, bình tĩnh và tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

AN KHÁNH