10:02, 28/02/2005

Nông dân đối mặt với hạn hán

Vụ Đông - Xuân 2004 - 2005, toàn tỉnh gieo sạ 12.979 ha, đạt 75% kế hoạch. Hạn hán kéo dài đã làm cho diện tích lúa mất trắng đang ngày một tăng. Dự kiến vụ Hè - Thu 2005...

Hầu hết ao hồ ở thị xã Cam Ranh đều nứt nẻ vì nắng hạn.

Vụ Đông - Xuân 2004 - 2005, toàn tỉnh gieo sạ 12.979 ha, đạt 75% kế hoạch. Hạn hán kéo dài đã làm cho diện tích lúa mất trắng đang ngày một tăng. Dự kiến vụ Hè - Thu 2005, diện tích đất nông nghiệp sẽ có nhiều vùng bỏ hoang vì không đủ nước để sản xuất. Đây là đợt hạn hán nặng nề nhất trong 30 năm qua mà người nông dân đang phải đối mặt.

Vụ mùa năm 2004, hạn hán nghiêm trọng đã gây thiệt hại gần 6 tỷ đồng và có khả năng làm đói gần 4.000 hộ. Hiện nay, hạn hán đã và đang tiếp tục ảnh hưởng xấu đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Vụ Đông - Xuân 2004 - 2005, toàn tỉnh gieo sạ 12.979 ha, đạt 75% kế hoạch. Tuy nhiên, do không chủ động được nguồn nước tưới, hiện 1.621 ha đang bị hạn và khả năng tăng lên 4.000 ha vào cuối vụ. Hiện nay, mực nước ở các công trình thủy lợi (CTTL) Đá Bàn, Suối Trầu và Sông Cái đang xuống đến mức báo động. Dung tích chứa nước của hồ Đá Bàn chỉ đạt 9,8/76 triệu m3, Suối Trầu 1,25/10 triệu m3. Với lượng nước hiện tại, các hồ chỉ đủ cung cấp cho một số xã khu vực đầu nguồn và duy trì nước phục vụ sinh hoạt. Chính vì thế, hiện huyện Ninh Hòa đã có trên 900 ha lúa và hàng ngàn ha rau màu bị hạn nghiêm trọng.

Tại thị xã Cam Ranh, hạn hán đã làm mất trắng 245/1.070 ha lúa vụ Đông - Xuân. Niên vụ 2004 - 2005, trên 4.500 ha mía năng suất bình quân chỉ đạt gần 20 tấn/ha, thấp hơn dự kiến 30 tấn/ha. Cam Ranh là địa phương có nhiều vùng chuyên canh cây mía, cho nên năng suất mía thấp như thế đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống các mặt của nông dân. Đặc biệt, hiện nguồn nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp ở Cam Ranh đang thiếu nghiêm trọng. 2 hồ chứa nước Cam Ranh, Suối Hành đang ở tình trạng dưới mực nước chết, việc cung cấp nước phục vụ cho Nhà máy Đường, Nhà máy Tuyển rửa cát Cam Ranh đang gặp rất nhiều khó khăn.

Không thuận lợi hơn các địa phương khác về CTTL, huyện Vạn Ninh gặp không ít khó khăn trong công tác phòng chống hạn. Đến thời điểm này, hơn 200/2.500 ha lúa, 143 ha đậu phụng và nhiều loại hoa màu khác đang héo quắt vì thiếu nước. Nếu thời gian tới trời không mưa, tình hình hạn ở Vạn Ninh sẽ gay gắt như các địa phương khác. Bên cạnh việc thiếu nước sinh hoạt, diện tích vụ Hè - Thu sẽ có nhiều vùng bị bỏ hoang. Ngoài ra, hàng trăm ha rừng trồng sẽ bị chết vì thiếu nước.

Do hạn hán, năng suất mía của bà con nông dân xã Cam Thành Nam (Cam Ranh) chỉ đạt 20 tấn/ha.

Tuy không gay gắt như các địa phương khác, TP. Nha Trang và huyện Diên Khánh cũng đang tất bật cho công tác chống hạn. Do nguồn nước từ hồ chứa Suối Dầu chưa được khai thác vì đang xây dựng, khi bị hạn, Công ty Khai thác CTTL Nam Khánh Hòa đã cho xả nước để cung cấp cho diện tích lúa vụ Đông - Xuân. Do vậy, diện tích lúa bị hạn ở 2 địa phương này không nhiều. Tuy vậy, nếu hạn hán kéo dài, nguy cơ nhiễm mặn ở sông Cái là rất cao, và như thế nguồn nước sinh hoạt của TP. Nha Trang và Diên Khánh sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Riêng 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, vụ mùa vừa qua, hầu hết diện tích lúa đều bị hạn và mất trắng. Vụ Đông - Xuân 2004 - 2005 có gần 50% diện tích đang bị hạn. Ngoài diện tích lúa, bắp, mì, việc phát triển kinh tế vườn rừng, vườn nhà của đồng bào dân tộc thiểu số cũng gặp nhiều khó khăn vì cây trồng bị chết. Do đó, đời sống của nhiều hộ nông dân đang gặp rất nhiều khó khăn.

Theo dự báo của ngành Khí tượng thủy văn, nếu thời gian tới không mưa, tình hình hạn hán sẽ diễn ra gay gắt. Theo tính toán sơ bộ nguồn nước phục vụ vụ lúa Hè - Thu 2005, toàn tỉnh chỉ có khả năng sản xuất tối đa 3.370 ha. Trước tình trạng này, dự báo năm 2005 sẽ có 30.000 hộ/150.000 nhân khẩu thiếu đói.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống hạn trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, điều kiện canh tác cho phù hợp với điều kiện thiếu nước; vận động nhân dân sử dụng tiết kiệm nước, chấp hành đúng lịch điều tiết nước theo thứ tự ưu tiên cấp nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, du lịch, chăn nuôi và cây trồng.

CHÂU AN KHÁNH