02:01, 23/01/2005

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam chấp nhận giảm lãi để bình ổn thị trường

Ông Tống Văn Nga, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, năm 2005 Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VNCC) có thể phải chấp nhận giảm lãi để bình ổn thị trường...

Ông Tống Văn Nga, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết năm 2005 Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VNCC) có thể phải chấp nhận giảm lãi để bình ổn thị trường.

Tại Hội nghị kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2004 và triển khai nhiệm vụ năm 2005 của VNCC tổ chức ngày 20-1 tại Hà Nội, VNCC cho biết, trong năm qua, với vai trò là doanh nghiệp Nhà nước, công ty cũng đã thực hiện mọi biện pháp để bình ổn giá trên thị trường, kể cả giảm lãi.

Tuy có nhiều yếu tố bất lợi làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh như nguồn than không được đáp ứng đầy đủ, giá nhập khẩu thạch cao và clinker tăng liên tục, cước phí vận tải tăng gần 60% so với năm 2003, nhưng giá trị sản xuất kinh doanh của VNCC vẫn đạt và vượt kế hoạch Nhà nước giao. Sản lượng tiêu thụ đạt 12.400.000 tấn, tăng 7% so với năm 2003, đạt tổng doanh thu 12.700 tỷ đồng, nộp ngân sách 893 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 405 tỷ đồng.  

Để đạt được những kết quả trên, ngoài việc phát huy tối đa máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng cliker, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, ngay từ đầu năm VNCC đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm giữ ổn định thị trường. VNCC đã điều hành quyết liệt việc nhập khẩu và điều tiết clinker hợp lý giữa các đơn vị thành viên, thường xuyên dự trữ khoảng 1 triệu tấn xi măng nhằm kịp thời ứng phó khi nhu cầu tăng đột biến. Trong suốt cả năm 2004, chưa khi nào để xảy ra hiện tượng sốt xi măng ngay cả những thời điểm đang là mùa xây dựng.

Trong năm qua VNCC cũng đã tập trung vào các dự án xi măng đang được triển khai, trong đó dự án xi măng Tam Điệp đã cơ bản hoàn thành và chính thức đi vào sản xuất từ đầu năm 2005. Một số dự án đã được đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là dự án xi măng Hải Phòng đã thực hiện xong khoảng 90% các hạng mục, phấn đấu cuối năm 2005 sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Theo TTXVN