
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng trên cả nước trong tháng 1 tăng 1,1% so với tháng 12/2004 và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2004...
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng trên cả nước trong tháng 1 tăng 1,1% so với tháng 12/2004 và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2004.
Trong số 10 nhóm hàng thống kê, nhóm lương thực - thực phẩm có chỉ số tăng cao nhất là 1,7%. Các nhóm hàng đồ uống - thuốc lá, may mặc - mũ nón - giày dép, thiết bị - đồ dùng gia đình, đồ dùng và dịch vụ khác có mức tăng từ 0,7-0,9%. Một số nhóm hàng nhà ở - vật liệu xây dựng, dược phẩm - y tế, phương tiện đi lại - bưu điện, giáo dục, văn hóa - thể thao - giải trí có mức tăng thấp hơn từ 0,1-0,4%.
Một số vùng kinh tế có chỉ số giá tăng cao hơn mức tăng trung bình của cả nước là vùng Tây Bắc tăng 2,1%, vùng Tây Nguyên tăng 1,6%, vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng 1,4%. Các thành phố như Hà Nội, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ, Tiền Giang có mức tăng từ 1,4-1,5%.
Trong tháng 1, giá vàng giảm 0,2% so với tháng 12-2004 nhưng vẫn tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái; giá đô la Mỹ vẫn giữ nguyên so với tháng trước.
Theo dự báo của Bộ Thương mại, giá tiêu dùng trong quý 1-2005 sẽ tăng khoảng 3,5% và thị trường sẽ rất sôi động do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 sẽ tăng cao nhất, ở mức 2%.
Vào thời điểm hiện nay, khi chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, giá một số mặt hàng như lương thực, thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ có chiều hướng gia tăng song mức tăng không lớn do hàng hoá đã chuẩn bị đầy đủ và đa dạng. Đối với các mặt hàng nguyên nhiên liệu, dự báo trước và sau Tết sẽ không biến động đáng kể.
Theo TTXVN





