02:01, 06/01/2005

Du lịch văn hóa Khánh Hòa có gì mới?

Hiện nay, xu hướng du lịch tham quan di tích lịch sử - văn hóa, tìm về cội nguồn bản sắc dân tộc và du lịch sinh thái, danh lam thắng cảnh (DLTC) ngày càng phát triển. Những nhà nghiên cứu về du lịch đã dự đoán rằng...

Du khách tham quan ngôi chùa trên khu du lịch đảo Hòn Thị.

Hiện nay, xu hướng du lịch tham quan di tích lịch sử - văn hóa, tìm về cội nguồn bản sắc dân tộc và du lịch sinh thái, danh lam thắng cảnh (DLTC) ngày càng phát triển. Những nhà nghiên cứu về du lịch đã dự đoán rằng trong một hai thập kỷ tới, Đông Nam Á sẽ là khu vực trọng điểm thu hút du khách từ châu Âu, châu Mỹ. Và Trung Quốc sẽ nổi lên như cường quốc số một thế giới về du lịch. Bởi lẽ Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam là những quốc gia có nhiều DLTC, di tích lịch sử cổ kính; có nền văn hóa truyền thống độc đáo, đa dạng. Những dự đoán như vậy sẽ giúp ngành du lịch Việt Nam trong đó có Khánh Hòa hoạch định được chiến lược phát triển du lịch văn hóa theo xu thế đón đầu.

Những hoạt động văn hóa - du lịch lớn của Khánh Hòa trong năm 2005

Tháng 2: Tuần lễ văn hóa mừng Đảng - mừng Xuân sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 11-2 với các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán.
Tháng 3: Triển khai các hoạt động trong kế hoạch tổ chức Festival Biển 2005 và Hội nghị Quốc tế Câu lạc bộ các vịnh đẹp thế giới.
Tháng 4, 5: Tổ chức các hoạt động nhân 30 năm ngày giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa, các lễ hội lớn của đất nước và của Khánh Hòa. Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tháng 7: Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa tại huyện Ninh Hòa.
Tháng 8: Kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám; tuần lễ du lịch “Tháng 8 - Nha Trang điểm hẹn”.
Tháng 9: Các hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch chào mừng 60 năm ngày thành lập nước. Lễ hội Trần Hưng Đạo.
Tháng 10: Kỷ niệm 60 năm ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến.
Trong đó các điểm nhấn là tháng 3 với Festival Biển và tháng 8 - Nha Trang - điểm hẹn.

P.V

Bên cạnh thế mạnh về biển đảo, tiềm năng văn hóa du lịch thuộc lĩnh vực di tích - lịch sử văn hóa, DLTC ở Khánh Hòa - một vùng đất có bề dày lịch sử trên 350 năm, rất phong phú, với nhiều sự kiện văn hóa - lịch sử lớn như lễ hội Am Chúa, lễ hội Tháp Bà Ponagar, lễ hội Cầu Ngư… Những năm gần đây tỉnh cũng rất quan tâm và chú trọng tổ chức các sự kiện văn hóa trong các chương trình du lịch lớn của tỉnh. Năm 2004, các hoạt động văn hóa như lễ hội Tháp Bà, triển lãm ảnh trên đường phố với chủ đề “Nét đẹp xứ Trầm Hương”, Hội thả diều nghệ thuật miền Trung, lễ hội đường phố, Đại nhạc hội Guitar toàn quốc, các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc miền Trung và Tây Nguyên, đêm hội lân - sư - rồng… đã tỏ ra rất hiệu quả trong việc thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến Nha Trang, gây được tiếng vang cho thành phố du lịch…

Tuy vậy, vẫn còn một số di tích cấp quốc gia tiêu biểu trên địa bàn tỉnh chưa được khai thác, phát huy giá trị như: lăng Bà Vú (Ninh Hòa), Am Chúa, Mộ Yersin (Diên Khánh), căn cứ địa cách mạng Đồng Bò (TP. Nha Trang), Mũi Đôi - Hòn Đầu (huyện Vạn Ninh)… Chính vì thế, ngành Văn hóa - Thông tin và một số ngành chức năng đã quy hoạch thiết kế một số dự án quy hoạch trùng tu, tôn tạo di tích có tính khả thi, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, phục vụ phát triển chương trình văn hóa du lịch của tỉnh như dự án quy hoạch tôn tạo di tích DLTC Hòn Chồng - Hòn Đỏ. Đặc biệt, còn có dự án xây dựng “Hội quán Festival các vịnh biển đẹp nhất thế giới tại Nha Trang” trên khu di tích này; dự án quy hoạch tôn tạo, phát huy di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Am Chúa; quy hoạch trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Văn Miếu (Diên Khánh) nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống “hiếu học”, “tôn sư trọng đạo” của nhân dân Khánh Hòa. Bên cạnh đó, còn có các chương trình khai thác, phát huy di tích, DLTC phát triển du lịch như: Tháp Bà Ponagar sau khi được trùng tu, tôn tạo sẽ gắn với cụm di tích liên hoàn Tháp Bà - Am Chúa - Suối Đổ cùng tour du lịch sông Cái, mở ra triển vọng, tiềm năng khai thác tuyến du lịch này. Dự án tôn tạo di tích mộ Bác sĩ Yersin sẽ cùng với khu du lịch sinh thái Hòn Bà mở ra một tuyến du lịch di tích hấp dẫn. Lăng Bà Vú (Ninh Hòa), Mũi Đôi - Hòn Đầu (Vạn Ninh) sẽ cùng với Ba Hồ tạo thành một tuyến du lịch phía Bắc đầy ấn tượng… Những DLTC và những dự án này sẽ mở ra một triển vọng tốt đẹp, nhằm phục vụ tốt hơn cho chương trình phát triển văn hóa - du lịch của Khánh Hòa.

BÍCH KHUÊ