09:12, 04/12/2004

“Nhất định tôi sẽ quay trở lại”

Mỗi năm 1 lần, hội thảo khoa học tiếng Pháp khu vực châu Á -Thái Bình Dương được tổ chức với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, giáo sư, giảng viên của các trường đại học Pháp ngữ trong khu vực. Năm nay...

Anh Jean Pierrre-Bésiat.

Mỗi năm 1 lần, hội thảo khoa học tiếng Pháp khu vực châu Á -Thái Bình Dương được tổ chức với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, giáo sư, giảng viên của các trường đại học (ĐH) Pháp ngữ trong khu vực. Năm nay, lần đầu tiên, hội thảo được tổ chức tại TP. Nha Trang cũng là lần đầu anh Jean-Pierrre Bésiat (người Nhật) và anh I.M Lim (người Campuchia) đến thành phố duyên hải miền Trung này.

- P.V: 5 lần hội thảo, các anh đã tham gia mấy lần?

- Anh I.M Lim: Đây là lần đầu tiên.

- Anh Jean Pierrre-Bésiat: 2 lần, tại Cần Thơ vào năm 2003 và năm nay tại Nha Trang.

- P.V: Điều anh tâm đắc nhất ở hội thảo lần này?

- Anh Jean-Pierrre Bésiat: Điều tôi thích nhất là chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ thuộc nhiều trường cao đẳng, ĐH của nhiều quốc gia khác nhau; được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi mong có điều kiện được giao lưu với sinh viên tiếng Pháp của các trường trên địa bàn tỉnh.

- Anh I. M Lim: Cuộc hội thảo tập trung vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Pháp, nêu lên nhiều vấn đề khó khăn trong việc giảng dạy để mọi người cùng thảo luận, giúp chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm quý. Tôi tâm đắc nhất là phương pháp kích thích sự năng động của người học. Mong rằng, hội thảo có chương trình tham quan các lớp học tiếng Pháp để có thể hiểu rõ hơn tình hình học và giảng dạy tiếng Pháp ở các quốc gia khác nhau.

- P.V: Các anh thích điểm gì nhất ở Nha Trang - Khánh Hòa?

- Anh Jean-Pierrre Bésiat: Người dân Nha Trang rất thân thiện và mến khách. Đến đây, tôi thích nhất là đi bơi.

- Anh I. M Lim: Tiếc là chúng tôi đến đây vào đúng mùa mưa nên chẳng đi đâu được nhiều. Tôi rất thích cảnh biển. Nhất định, tôi sẽ quay trở lại Nha Trang.

NHƯ THẢO (Thực hiện)