
Tuy giá thức ăn chăn nuôi liên tục bị giảm sút trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, gây nhiều khó khăn cho các nhà nhập khẩu và sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhưng...
|
| Cục Nông nghiệp đề ra chỉ tiêu ngành chăn nuôi phải đạt mức tăng trưởng bền vững từ 9 - 10%/năm. |
Tuy giá thức ăn chăn nuôi liên tục bị giảm sút trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, gây nhiều khó khăn cho các nhà nhập khẩu và sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhưng giới chuyên môn cũng như các doanh nghiệp vẫn đang kỳ vọng lớn vào việc đầu tư phát triển ngành hàng này.
Lượng thức ăn chăn nuôi chế biến công nghiệp ở Việt Nam hiện mới đạt 4,2 triệu tấn/năm, trong khi nhu cầu thức ăn chăn nuôi đến năm 2010 dự kiến cần từ 13 - 15 triệu tấn.
Nắm bắt được nhu cầu này, Công ty TNHH Cargill Việt Nam đã cho ra đời 3 nhà máy sản xuất thức ăn gia súc lớn ở Việt Nam và đang chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư 12 triệu USD xây dựng một nhà máy mới với công suất 150.000 tấn/năm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho biết, do dịch cúm gia cầm, năm 2004 giá thức ăn chăn nuôi có thể giảm đến 30% so với năm 2003, trong khi giá nguyên liệu nhập khẩu phục vụ chế biến mặt hàng này lại tăng rất cao.
Theo Hiệp hội, hiện Việt Nam phải nhập khẩu 60% thành phần thức ăn chăn nuôi, nhưng nếu chủ động được về nguyên liệu và giá cả của nguyên liệu thì sức cạnh tranh của thành phẩm thức ăn chăn nuôi sẽ mạnh hơn.
Bên cạnh việc Chính phủ đang có nhiều cơ chế hỗ trợ cho chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, Hiệp hội cho rằng các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cần đầu tư từ vốn, giống, biện pháp thâm canh đến phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất cho một số cây trồng chính để sản xuất thức ăn chăn nuôi như cây ngô, sắn, khoai lang.
Việc khuyến khích tiêu thụ nông sản; xây dựng các chợ đầu mối thức ăn chăn nuôi; đầu tư trang bị hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại cũng cần được chú trọng thực hiện.
Cục Nông nghiệp đề ra chỉ tiêu ngành chăn nuôi phải đạt mức tăng trưởng bền vững từ 9 - 10%/năm, nâng tổng số đàn gia cầm từ 240 triệu con trước khi dịch cúm gia cầm xảy ra lên 260 triệu con vào năm 2005 và 390 triệu con vào năm 2010; mức tiêu thụ thịt hơi năm 2003 đạt mức bình quân 29,1 kg/người/năm và khả năng sẽ tăng lên 35kg vào năm 2010.
Theo TTXVN




