08:11, 04/11/2004

Tăng giá xăng: Thị trường không bất ngờ

Cũng như đợt tăng giá xăng dầu cách đây 5 tháng (19-6), việc giá xăng thêm 500đ/lít từ ngày 1-11 được thị trường, doanh nghiệp, người dân đón nhận một cách bình tĩnh, bởi đây là sự tăng giá...

Cũng như đợt tăng giá xăng dầu cách đây 5 tháng (19-6), việc giá xăng thêm 500đ/lít từ ngày 1-11 được thị trường, doanh nghiệp, người dân đón nhận một cách bình tĩnh, bởi đây là sự tăng giá bất khả kháng trước sự leo thang của giá dầu thế giới.

Tuy giá xăng tăng 7%, nhưng 3 mặt hàng có tính chất chiến lược của quốc gia là điện, ximăng và than vẫn được Thủ tướng yêu cầu giữ nguyên giá bán. Lúc này chính là thời điểm để các tổng công ty lớn của Nhà nước thể hiện vai trò chủ đạo.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty than Việt Nam Đoàn Văn Kiển khẳng định sẽ chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ từ nay đến cuối năm không tăng giá bán, mặc dù lộ trình tăng giá than đã được kiến nghị từ trước.

Cùng quan điểm với ngành than, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam Đào Văn Hưng cam kết không tăng giá điện trong năm nay, dù giá xăng tăng có làm đầu vào ngành điện tăng theo.
Ngành xi măng đón nhận việc tăng giá xăng một cách khó khăn hơn cả. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam Phạm Thanh Hải không giấu nỗi lo: "Dĩ nhiên giá xăng tăng thì lãi giảm và chúng tôi dường như đã hết chỗ lùi, thậm chí bắt đầu lỗ". Ông Hải cho biết 2 tháng cuối năm ngành xi măng sẽ cố gắng ổn định giá bán, nhưng đến năm 2005 chắc sẽ không chịu nổi.

Ngành chịu ảnh hưởng ngay lập tức và lớn nhất của việc tăng giá xăng là giao thông vận tải cũng khá bình tĩnh để tìm giải pháp tiếp tục phát triển kinh doanh. Theo Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam Nguyễn Võ Liễu, hiệp hội đã chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hành khách không tăng giá cước vận tải và phải tìm mọi cách hạ giá thành. Ông Liễu cũng cho biết, vừa qua một vài hãng taxi tăng giá cước, nhưng đã không được người tiêu dùng chấp nhận.

Không xôn xao, bấn loạn trước giờ tăng giá xăng là cảm nhận chung ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Bộ Thương mại, hầu như không có cửa hàng kinh doanh xăng dầu nào trên các địa bàn trọng điểm có ý định đầu cơ tích trữ, "găm" hàng chờ giá. Lãnh đạo Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng khẳng định, toàn bộ hơn 8.000 cửa hàng của Tổng công ty không có hiện tượng tiêu cực, găm hàng.

Còn về phía người dân, do đã chuẩn bị tâm lý trước đó cả tháng nên đã sẵn sàng chấp nhận giá xăng tăng. Không ít người tỏ ra rất thông cảm với Nhà nước vì hơn 1 tháng qua, giá xăng dầu thế giới luôn ở mức trên 50USD/thùng. Giá xăng tăng sẽ khiến các gia đình phải tự tiết kiệm hơn trong việc sử dụng phương tiện đi lại.

Theo TTXVN