
Khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh trong thập kỷ vừa qua, đặc biệt là nuôi trồng thuỷ sản đã tăng 12% năm trong giai đoạn 1999 - 2003...
|
Khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh trong thập kỷ vừa qua, đặc biệt là nuôi trồng thuỷ sản đã tăng 12% năm trong giai đoạn 1999 - 2003, đóng góp không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Đánh giá trên được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra tại hội thảo do Bộ Thủy sản phối hợp với WB tổ chức tại Hà Nội ngày 28-10.
Tuy nhiên, WB cũng chỉ ra những hạn chế trong quản lý khai thác, nuôi trồng, thị trường thuỷ sản ở Việt Nam như khai thác quá mức nguồn lợi hải sản, đặc biệt là vùng gần bờ, số lượng tàu đánh cá có công suất nhỏ vẫn tiếp tục tăng; vấn đề quản lý môi trường vẫn chưa giải quyết được triệt để.
Tại cuộc hội thảo này, Bộ Thuỷ sản tập trung đề cập một số vấn đề lớn như nâng cao hiểu biết về quản lý môi trường và dịch bệnh; quản lý ven bờ, khai thác thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản, thị trường, từ đó xác định những lĩnh vực ưu tiên đầu tư cũng những những chính sách hỗ trợ phát triển cụ thể.
Việt Nam được xếp vào một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển kinh tế thuỷ sản ở trên thế giới, và thực tế, sau hơn 40 năm thành lập, kinh tế thuỷ sản đã có những đóng góp đáng kể cho đất nước. Theo thống kê, nghề cá hiện chiếm khoảng 4% - 5% tổng GDP và tạo việc làm cho trên 3 triệu người lao động.
Theo TTXVN




